Giết vợ vì câu nói đùa rồi lên Facebook tự thú

Cao Xuân Quát tại tòa phúc thẩm.
Cao Xuân Quát tại tòa phúc thẩm.
TPO - Nghe vợ nói chán ở với mình, muốn lấy người khác, đối tượng bực tức nên dùng ghế gỗ tấn công, siết cổ khiến vợ tử vong. Quá trình trốn chạy, người chồng lên Facebook viết tự thú và ăn năn về hành vi của mình.

Sáng 5/10, TAND cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên án chung thân với Cao Xuân Quát (SN 1990, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là vợ của Quát, chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang (SN 1990).

Theo cáo trạng, hai người vốn là bạn học, kết hôn năm 2013 hiện có một cháu trai gần 3 tuổi. Chiều 19/12/2014, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Chị Trang bực tức nói “tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác”.

Bực tức, Quát cầm ghế gỗ đập vào đầu chị Trang khiến chị ngã qụy xuống nền nhà. Mặc vợ van xin, Quát dùng chân ghế gỗ đập tiếp vào đầu vợ rồi lấy chiếc khăn tắm siết cổ chị Trang.

Thấy vợ đã tử vong, Quát dùng chăn phủ kín thi thể bị hại, tắm rửa sạch sẽ rồi lấy 50 triệu đi uống rượu. Tàn cuộc rượu, đối tượng đến phố Lê Thanh Nghị chơi điện tử tới gần sáng rồi ra bến xe Nước Ngầm bắt xe khách vào Nghệ An.

Đối tượng di chuyển liên tục từ Nghệ An vào Huế, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng. Tới đâu Quát cũng tìm chùa cầu siêu cho vợ. Đối tượng cũng cạo trọc đầu nhằm sám hối. Thậm chí Quát lên facebook viết lời tự thú và ăn năn về hành vi giết vợ của mình.

Được sự động viên của gia đình, Quát sau đó ra đầu thú. Tháng 11/2015, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Cao Xuân Quát tù chung thân về tội giết người. Mong được giảm án, Quát làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa sáng nay, Quát khai hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn mà chỉ là nhưng không hiểu sao Quát lại ra tay sát hại vợ đến cùng và nói lời xin lỗi mẹ vợ.

LS Lê Ngọc Hoàng, người bào chữa cho Quát nêu quan điểm mức án tù chung thân Viện KSND đề nghị là quá nặng với bị cáo Quát bởi bị cáo đã tự ra đầu thú, biết ăn năn hối cải, con nhỏ, nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, gia đình có công lớn với cách mạng.

Đặc biệt phía gia đình bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo. Ông Hoàng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo Quát.

Sau nghị án, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Cao Xuân Quát là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, phạm tội đến cùng, hành vi của bị cáo cần được nghiêm trị để răn đe phòng ngừa chung. Từ căn cứ trên HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

MỚI - NÓNG