Hà Nội: Phá “động” thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay

Hà Nội: Phá “động” thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay
Khoảng 7 giờ sáng 10/4, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội CATP Hà Nội phối hợp với CA quận Đống Đa bất ngờ tập kích vào quán bar – karaoke Hương Xuân (74 ngõ Hoàng An 2, Trung Phụng, Đống Đa).
Hà Nội: Phá “động” thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay ảnh 1
Một số khách “lắc” bị tạm giữ               Ảnh: C.H

Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy và thuốc lắc tại 3 phòng karaoke. Các đối tượng đều còn rất trẻ, trong đó có gần chục đối tượng nữ, một người khác là giám đốc một Cty TNHH.

Hà Nội: Phá “động” thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay ảnh 2
Chủ quán Đoàn Hữu Khải

Thời điểm cơ quan CA đột kích vào quán Hương Xuân, cảnh tượng tại các phòng karaoke trên cực kỳ thác loạn và nhếch nhác. Sàn các phòng karaoke nhớp nháp bia và nước, nhiều mảnh giấy kẹo cao su đã dùng để hít heroin vương vãi khắp nơi.

Một số cậu ấm cô chiêu vẫn đang trong tình trạng “phê” thuốc, hành động gần như theo bản năng, mồm lảm nhảm, mắt lờ đờ nhìn lực lượng kiểm tra. Một số nam thanh niên khác chỉ độc chiếc quần lót trên người, đang lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa phát ra từ những chiếc loa công suất lớn, loại thường dùng trong những vũ trường hoặc hội trường lớn.

Vài đối tượng “tỉnh táo” hơn nhanh tay định phi tang những dụng cụ hút hít, heroin và những viên thuốc hồng hồng, trăng trắng… xuống gầm ghế salon, song không qua mắt được các trinh sát.

Khám xét tại hiện trường, cơ quan CA đã thu giữ 1 cục heroin nặng 0,114 gam và hàng chục viên thuốc hồng, trắng, nghi là thuốc lắc; tạm giữ 12 chiếc loa công suất lớn, 6 đầu máy DVD, 2 màn hình cỡ lớn, 1 ô tô, 4 xe máy của khách “lắc”. Những vật dụng khác phục vụ việc ăn chơi thác loạn của những cậu ấm cô chiêu như những chiếc… bao cao su gai cũng bị phát hiện và thu giữ với số lượng lớn. Đặc biệt, khi kiểm tra số xe máy tạm giữ, cơ quan CA phát hiện được thêm 1 chiếc dao găm, 2 dao chọc tiết lợn được giấu dưới yên xe…

Bị bắt quả tang, chủ quán Hương Xuân là Đoàn Hữu Khải (SN 1963) và vợ là Nguyễn Thị Hương Xuân (SN 1958, Việt kiều quốc tịch Canada) đã phải ký vào biên bản phạm pháp. Lễ tân của quán là Nghiêm Thái Cường (SN 1977, ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng) cũng đã khai nhận hành vi chứa chấp, tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma túy.

Tổng cộng, cơ quan CA tạm giữ 32 đối tượng cả chủ lẫn khách của Bar Hương Xuân để điều tra, xử lý. Ngay sau đó, tất cả những khách “lắc” đều bị áp dụng biện pháp kiểm tra nồng độ ma túy. Đến cuối giờ chiều qua (11/4), kết quả đã cho thấy hầu hết các cậu ấm cô chiêu này đều có chất gây nghiện trong cơ thể.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn xã hội, cho biết: Bar – karaoke Hương Xuân được giới ăn chơi Hà Thành đồn đại như một trong những điểm chứa chấp sử dụng thuốc lắc có hệ thống âm thanh, hình ảnh vào loại xịn nhất Hà Nội. Một trong tổng số 10 phòng “lắc” rộng khoảng 16 – 20 m2 đều được bố trí màn hình cỡ lớn, đầu DVD và ít nhất 6 chiếc loa đại như đã nói ở trên.

Các phòng karaoke cũng được cách âm rất tốt để ngăn những âm thanh điên loạn phát ra ngoài có thể gây sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Phòng xịn, tất nhiên giá cũng… trên trời, mỗi giờ “lắc” ở đây, khách phải chi 100 –120 ngàn đồng, chưa kể tiền đồ ăn thức uống.

Cũng theo Trung tá Hải, nguồn tin trinh sát trước đó đã cho thấy các nhóm đối tượng vào đây thường thuê phòng thâu đêm suốt sáng, có những nhóm thuê vài ba ngày, gọi đồ ăn thức uống ngay tại phòng và “lắc”, “phê” rồi tỉnh, tỉnh lại tiếp tục gọi thuốc và “lắc”… Các thanh niên vào đây thường dùng heroin, quý tộc hơn thì chơi thuốc lắc – một loại ma túy tổng hợp chứa chất gây nghiện tạo ảo giác rất mạnh cho người sử dụng, có giá 200 – 300 ngàn đồng/ viên.

Những đối tượng xài loại này phải rất bộn tiền, vì kẻ mới chơi phải dùng 1 –2 viên, kẻ đã “nhờn thuốc” phải xài tới 5-6 viên một liều mới có cảm giác “phê”. Những số tiền khổng lồ đã được đốt hằng đêm tại động thuốc lắc này. Một điều đáng chú ý là trước đó, Bar – karaoke Hương Xuân từng bị CA quận Đống Đa xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng vì hành vi chứa chấp sử dụng ma túy.

Sau vụ đó, vợ chồng chủ “động” này tạm “án binh bất động”. Tuy nhiên, chỉ được khoảng 2 –3 tuần, “động” Hương Xuân lại mở cửa đón khách trở lại, và bị lực lượng CA triệt phá. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP Hà Nội đang tiếp tục phân loại các đối tượng để xử lý, đồng thời tích cực điều tra làm rõ những đường dây đã cung cấp ma túy cho “động” thuốc lắc được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.