Hà Nội: Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ

Những bình khí cười bị lực lượng chức năng kiểm tra.
Những bình khí cười bị lực lượng chức năng kiểm tra.
TPO - Đội quản lý thị trường số 2 cho biết đã xử phạt hành chính 2 cơ sở kinh doanh “khí cười” tổng số tiền 11,5 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và đăng ký kinh doanh.

Theo đó, tối 23/3, Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội cùng lực lượng liên ngành gồm Công an quận Hoàn Kiếm, Cảnh sát môi trường quận Hoàn Kiếm... kiểm tra hai điểm tập kết số lượng lớn bình “khí cười” tại 2 phố Thanh Hà và phố Đào Duy Từ (Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ 2 cơ sở tập kết chưa xuất trình được giấy tờ nên lực lượng chức năng tạm giữ khoảng 40 bình “khí cười” hay N2O với đủ loại kích cỡ lớn, nhỏ, trong đó có một số vỏ đã qua sử dụng.

Được biết, “khí cười” này được tập kết tại hai cơ sở trên sau đó sẽ được chuyển đi các cửa hàng kinh doanh gồm quán bar, cafe... phục vụ khách hàng chủ yếu là giới trẻ.

Hà Nội: Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ ảnh 1

Theo lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội, nếu chủ cơ sở tập kết không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lô hàng trên, lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ số bình chứa khí cười và tiến hành lập biên bản xử lý.

Ngay sau khi số bình khí cười được đưa về trụ sở, chủ cơ sở tập kết tại phố Đào Duy Từ đã đến khai báo số lô hàng trên đồng thời đưa hóa đơn nhập số bình khí cười. Tuy nhiên, chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và đăng ký kinh doanh.

Theo đó, Đội quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản xử phạt hành chính hai cơ sở trên do ông Trần Mạnh Hải (địa chỉ 24 Đào Duy Từ) và ông Nguyễn Huy Lễ (địa chỉ 12 Thanh Hà) với tổng số tiền 11,5 triệu đồng.

Hà Nội: Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ ảnh 2
Hà Nội: Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ ảnh 3
Hà Nội: Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ ảnh 4
Hà Nội: Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ ảnh 5
Hà Nội: Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ ảnh 6
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.