Hà Nội: 2 vụ đâm chém người không rõ nguyên nhân

Hà Nội: 2 vụ đâm chém người không rõ nguyên nhân
Mải mê chat thì có 2 thanh niên đi vào quán hỏi, Huy quay ra, khi Huy gật đầu xác nhận thì gã thanh niên đi cùng rút ra một con dao dài chém Huy túi bụi.

Chiều 7/5, theo nguồn tin từ cơ quan chức năng quận Ba Đình (Hà Nội) thì hai nạn nhân (gồm một trẻ vị thành niên 17 tuổi và một tài xế taxi người ngoại tỉnh lên Hà Nội làm việc bị tấn công gây thương tích) trong 2 vụ việc này đều bị thương khá nặng, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Điều quan trọng là cả hai nạn nhân đều bất ngờ, không lý giải được nguyên nhân mình bị các nhóm đối tượng tấn công bằng dao và vỏ chai bia.

Trưa 3/5, Đỗ Phương Huy, 18 tuổi, có HKTT tại ngõ 3, phố Kim Mã, quận Ba Đình vào chơi game tại quán net số 136, ngõ 82, Kim Mã. Chơi một lúc thấy không hứng khởi lắm, Huy quay sang "chat" với một vài địa chỉ bạn bè quen và những người mới tình cờ gặp trên mạng.

Đến khoảng 13h cùng ngày, trong lúc Huy đang mải mê chơi thì có 2 thanh niên đi vào quán gọi tên Huy. Lúc Huy quay ra, một thanh niên trong bọn hỏi tiếp: "Mày là Huy à?".

Huy gật đầu xác nhận thì gã thanh niên đi cùng rút ra một con dao dài chém Huy túi bụi. Huy tránh được nhát chém vào đầu nhưng vẫn không tránh khỏi những nhát dao khác vào vai, tay, chân…

Sự vụ chỉ diễn ra trong vòng 5-7 phút, mọi người có mặt trong quán net chưa kịp hoàn hồn thì hai gã thanh niên sau khi thấy nạn nhân gục xuống đã chạy nhanh ra chiếc xe máy đỗ trước cửa do một gã thứ 3 điều khiển đang chờ sẵn, rồ ga tẩu thoát.

Những người có mặt ở đây đã đưa em Huy vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Ban đầu xác định, Huy bị thương rất nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Mã và Công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai các nhân chứng. Các cán bộ điều tra đã vào bệnh viện lấy lời khai ban đầu của em Huy nhưng thông tin cho thấy, Huy hoàn toàn bất ngờ trước việc các đối tượng gây thương tích cho mình.

Nhận định bước đầu của cơ quan Công an, khả năng vụ hành hung nói trên phát sinh từ những mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc trong khi nạn nhân tham gia các trò chơi tập thể đang thịnh hành trên mạng Internet.

Ngoài ra, các mâu thuẫn phát sinh trong việc giao lưu với các nickname khác trong khi "chat" của Huy cũng được cơ quan Công an lưu ý.

0h10' ngày 4/5, một vụ hành hung khác theo kiểu trả thù cũng đã xảy ra trên đường Đội Cấn, phường Cống Vị (Hà Nội). Nạn nhân là anh Lê Minh Nhật (24 tuổi, HKTT tại khu 3, thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa), tài xế của hãng taxi Startour Hà Nội.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khi xe anh Nhật đang chở 2 vị khách người nước ngoài đến đoạn đường ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn thì gặp một tốp thanh niên cả nam và nữ khoảng 10 người, đi trên 5 chiếc xe máy đắt tiền.

Nhóm thanh niên này cố tình chắn đường phía trước không cho xe taxi đi. Anh Nhật đã phải tìm mọi cách cho xe taxi vượt lên để kịp đưa khách về địa chỉ đúng giờ mà không biết đã bị tốp thanh niên này đuổi theo qua nhiều đường phố.

Khi đến trước cửa nhà số 366 đường Đội Cấn, nhóm thanh niên này vượt lên chặn trước, chặn sau xe taxi của anh Nhật rồi mở cửa xe lôi anh xuống đường hành hung dã man.

Chúng còn sử dụng cả chai bia đập vỡ đâm anh Nhật gây nhiều thương tích ở người, sau đó lên xe máy bỏ đi.

Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ và cũng vào bệnh viện, nơi anh Nhật đang cấp cứu để lấy lời khai ban đầu. Tuy nhiên, anh Nhật cũng không quen biết hay có xích mích gì với nhóm thanh niên đã hành hung mình.

Theo một cán bộ thì không loại trừ khả năng của một vụ va chạm hoặc mâu thuẫn cá nhân từ trước đó và có thể các đối tượng được thuê đến trả thù?!

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Ng.Chi
CAND

MỚI - NÓNG