Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa

Các bị cáo trong phiên tòa sáng 27/2
Các bị cáo trong phiên tòa sáng 27/2
TPO - Sáng nay, TAND TP Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Bị cáo Hà Văn Thắm đã được dẫn vào phòng xử án.
Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 1 Hà Văn Thắm trong phiên tòa.
Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 2

Phóng viên tác nghiệp ghi hình qua màn hình.

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 3

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn dược dẫn giải đến phòng xử án. Trong thời gian được cử làm thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, hưởng lợi 246 tỷ đồng. Số tiền này bị can đã sử dụng chi tiêu cá nhân, gửi tiết kiệm, mua nhà cho bố mẹ.

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 4

Bên trong phòng tác nghiệp của phóng viên. 

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 5
Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 6

Người dân không có giấy mời chỉ có thể nhìn qua chấn song cửa.

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 7

Hàng rào an ninh chặt chẽ.

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 8

Lịch phiên tòa, các bị cáo được liệt kê ở bảng phía ngoài tòa án. Có 48 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh gồm vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.  

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 9

Rất đông người dân chờ đợi phiên tòa.

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 10

Những người đến dự phiên tòa đều phải xuất trình giấy mời và CMT.

Hà Văn Thắm xuất hiện trước vành móng ngựa ảnh 11

Hàng dài người chờ an ninh kiểm duyệt trước khi bước vào phòng xử án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.