Hai án tử hình cho đường dây buôn bán 33 bánh heroin

Các bị cáo ra toà lĩnh án.
Các bị cáo ra toà lĩnh án.
TPO - Đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Tây Nguyên ra Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc đều do những người dân tộc thiểu số địa phương thực hiện với số lượng 33 bánh heroin.

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy lớn đối với các bị cáo: Nông Thị Thục (SN 1978), Hoàng Văn Nhám (SN 1979), Hoàng Văn Khiêm (SN 1980, đều trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Lý Thị Nhọt (SN 1970, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, sáng 23/9/2015, công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thục vận chuyển 12 bánh heroin tại khu vực khối 9, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ: Nhám, Khiêm, Nhọt. Các đối tượng này khai nhận, đã hình thành đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ các tỉnh Tây Nguyên ra Lạng Sơn sau đó bán sang Trung Quốc với số lượng 33 bánh heroin. Đáng chú ý, cả bốn đối tượng này đều là dân tộc Nùng sinh ra và lớn lên ở biên giới Cao Lộc. Trong số này có 3 người có trình độ học vấn: Lớp 1/12 và mù chữ.

HĐXX tuyên phạt 2 án tử hình đối với các bị cáo: Nông Thị Thục, Hoàng Văn Nhám; bị cáo Hoàng Văn Khiêm lĩnh án chung thân; Lý Thị Nhọt 20 năm tù.

MỚI - NÓNG