Hai CSGT bị nhóm côn đồ tấn công nhập viện

Chiếc xe máy vi phạm giao thông do 3 đối tượng điều khiển.
Chiếc xe máy vi phạm giao thông do 3 đối tượng điều khiển.
TPO - Ngày 23/5, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết đã triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai, điều tra hành vi tấn công người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 21/5, tổ tuần tra cảnh sát giao thông gồm 3 người cùng 1 cán bộ thuộc đội thi hành án hình sự của Công an huyện Phú Thiện tuần tra trên QL25.

Khoảng 17h cùng ngày, đến thôn Thanh Bình, xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) tổ tuần phát hiện Kpă Yan (SN 1998) chở phía sau Siu Dam (SN 2000) và Rcom Chang (SN 1996) cùng trú tại thôn Plei Đáp, xã Ayun Hạ không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy độ chế biển số 81R1 – 3939. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng đã rú ga bỏ chạy, trung úy Lâm Quang Mạnh và chiến sĩ Trần Anh Nam truy đuổi.

Đến thôn Plei Đáp, 3 đối tượng bỏ lại xe máy, rồi gọi đồng bọn đến vây quanh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông. Khi đang tiến hành lập biên bản, nhóm côn đồ đã cướp gậy của lực lượng cảnh sát giao thông rồi lao vào tấn công khiến trung úy Mạnh phải nhập viện, khâu 3 mũi, chiến sĩ Nam bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.