Hãi hùng ngáo đá gây trọng án ở Lạng Sơn

Chỉ đến khi vượt đèn đỏ, tự gây tai nạn, tên cướp xe khách ngày 15/9 có biểu hiện ngáo đá mới bị tóm. Ảnh: DC
Chỉ đến khi vượt đèn đỏ, tự gây tai nạn, tên cướp xe khách ngày 15/9 có biểu hiện ngáo đá mới bị tóm. Ảnh: DC
TPO - Ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, nhiều đối tượng thanh niên biến mình thành quỷ dữ, bỗng dưng dùng hung khí giết người tàn bạo hoặc cướp tài sản một cách manh động. Hiện tượng này liên tiếp xảy ra ở tỉnh biên giới Lạng Sơn.

Theo báo cáo của công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra trên chục vụ ngáo đá vi phạm pháp luật, từ giết người dã man, bắt cóc trẻ em, hủy hoại và cướp tài sản trắng trợn.

Gần đây nhất, chiều 15/9, trong lúc lái xe Nguyễn Văn Vượng (SN 1988), trú tại Đồng Sau, Đồng Sơn, TP Bắc Giang và hành khách đi trên xe ô tô khách loại Ford biển kiểm soát 30Y-3419 chạy tuyến Hà Nội- Lạng Sơn đỗ dừng ở một cây xăng xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi; Vũ Hồng Hà (SN 1978), trú tại tổ 12, phường Sông Hiến, tỉnh Cao Bằng bỗng nhiên lên xe ô tô, nổ máy, chạy về hướng TP Lạng Sơn.

Chạy xe với tốc độ cao, đi được chừng 30 km thì Hà xuống xe ô tô rồi cướp một chiếc xe mô tô biển kiểm soát: 12F9-1315 do bà Triệu Thị Điều (trú tại huyện Cao Lộc) đang điều khiển trên đường quốc lộ 1A.

Tại ngã tư thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc); đối tượng Hà bất chấp tín hiệu đèn đỏ đã đâm vào một chiếc xe ô tô biển xanh. Hậu quả, tên này ngã xuống đường bị thương nặng, sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Hiện tượng thanh niên sử dụng ma túy, ngáo đá gây án ngày càng nhiều ở Lạng Sơn. Cách đây hai tuần, Nguyễn Văn Nghĩa, SN 1990, trú thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn dùng dao chém chết mẹ đẻ và đâm bố trọng thương. Ví dụ khác, chiều 18/7, do sử dụng ma túy đá liên tiếp nhiều ngày, đối tượng Vi Ngọc Doan (sinh năm 1986), trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn nghĩ rằng đang bị một nhóm người truy đuổi nên bỏ chạy và sử dụng khẩu súng bắn đạn bi để uy hiếp, cướp một chiếc taxi để chạy trốn. Một trường hợp khác thì phóng hỏa đốt nhà mẹ kế ở khu Phai Luông, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn vì cho rằng trong nhà có... ma.

Trung tá Vũ Hoàng Phong, Đội trưởng đội điều tra Phòng Cảnh sát ma túy công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ma túy đá có nguồn gốc từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc, do lợi nhuận cao nên một số đối tượng dùng mọi thủ đoạn, phương thức tuồn Việt Nam qua các đường mòn biên giới.

Theo Trung tá Phong, ma túy đá gọn nhẹ, dễ cất giấu nên cũng vì thế số đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng công an tỉnh phát hiện, bắt 134 vụ, 198 đối tượng (tăng 39 vụ, 67 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái), thu 68,7 kg ma túy đá, gần 13 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Theo thống kê, hiện nay, số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là trên 1.600 người, số người sử dụng ma túy đá chiếm khoảng 40%, chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 30. Ma túy đá mới xuất hiện nhiều khoảng ba năm gần đây song lại được giới trẻ tò mò, sử dụng. 

“Một số người cho rằng ma túy đá không gây nghiện như heroin. Nhưng thực chất nó cực kỳ nguy hiểm, khi sử dụng lâu dài, người nghiện sẽ bị suy nhược cơ thể, thần kinh ở mức độ nặng, ngáo ngơ, mất tập trung, thậm chí bị ảo giác, hoang tưởng. Người phê ma túy đá luôn nghĩ rằng, có người đuổi đánh, chém giết mình nên sinh ra tội phạm”. Trung tá Phong phân tích

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.