Hãi hùng vợ cậy khỏe đè chồng ngạt nước đến chết

Hai vợ chồng ẩu đả trên mặt sân ngập nước. Ảnh minh họa.
Hai vợ chồng ẩu đả trên mặt sân ngập nước. Ảnh minh họa.
TPO - Hai vợ chồng ẩu đả trên sân ngập nước. Bà N. khỏe hơn, trèo lên lưng, đè chồng ngã úp mặt xuống nước. Một lúc sau, bà N. buông ra và phát hiện ông chồng đã tắt thở.

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với bà T.T.N (53 tuổi, ở khóm 9, thị trấn Sông Đốc) để điều tra một vụ án mạng.

Nạn nhân trong vụ án này là ông V.V.M. (58 tuổi)- chồng bà N.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 24/8, khi bà N. về nhà, ông M kêu bà đưa tiền để đi mổ mắt vì mắt mờ, không thấy rõ.

Bà N. cho rằng ông M “ăn không ngồi rồi”, suốt ngày nhậu nhẹt nên mắt bị mờ do rượu. Hai vợ chồng to tiếng rồi ẩu đả trên sân ngập nước. Bà N. khỏe hơn, trèo lên lưng, đè chồng ngã úp mặt xuống nước. Một lúc sau, bà N. buông ra và phát hiện ông chồng đã tắt thở.

Cơ quan chức năng nhận định, ông V.V.M chết do ngạt nước.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.