Hai kẻ mang súng cướp gà đá, dọa bắn cảnh sát truy đuổi

Khẩu súng được Đông mua của một người cùng địa phương
Khẩu súng được Đông mua của một người cùng địa phương
Bị cảnh sát dừng kiểm tra sau khi cướp 3 con gà đá, thanh niên vừa ra tù cùng chiến hữu tháo chạy, rút súng dọa bắn lực lượng truy đuổi.

Ngày 8/5, Công an huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp tạm giữ hình sự Lê Thanh Điền (22 tuổi) và Trần Thái Đông (32 tuổi) để làm rõ hành vi Cướp tài sản, Sử dụng vũ khí trái phép.

Hai hôm trước, bộ đôi này thủ súng đi cướp. Đến phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, thấy thanh niên đang đứng đón xe đò bên đường có mang theo 3 con gà đá, cả hai lao đến cướp.

Trên đường tẩu thoát với tốc độ cao, hai tên cướp bị lực lượng tuần tra kiểm soát Công an tỉnh Đồng Tháp dừng kiểm tra nhưng chúng vẫn tháo chạy. Bị truy đuổi, Đông ngồi sau liền rút súng chĩa về lực lượng cảnh sát, doạ bắn.

Tuy nhiên, lúc sau, cảnh sát tuần tra vượt xe lên áp sát, khống chế, tước vũ khí hai tên cướp. Kiểm tra khẩu súng có 3 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng.

Hai kẻ mang súng cướp gà đá, dọa bắn cảnh sát truy đuổi ảnh 1

Photo: ..

Đông khai vừa ra tù về tội Cướp tài sản hồi cuối tháng 4. Do không có việc làm nên anh ta mua súng của một người khác ở cùng địa phương để đi cướp.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.