Hai người nước ngoài dùng roi điện cướp xe máy

TPO - Lực lượng chức năng TP.HCM đã bắt giữ hai người nước ngoài để điều tra về vụ cướp xe máy của tài xế Grabbike diễn ra vào rạng sáng 21/3.

Cảnh sát đặc nhiệm công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp Ravi Barkash (SN 1990, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (SN 1986, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú huyện Nhà Bè, TPHCM), để để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Hai người nước ngoài dùng roi điện cướp xe máy ảnh 1
Hai người nước ngoài dùng roi điện cướp xe máy ảnh 2

Hai nghi can cướp xe của tài xế.

Theo công an, khoảng 0h15 ngày 21/3, anh Lê Đức T. (SN 1986, quê Gia Lai) hành nghề chạy xe ôm (Grabbike) nhận được thông báo có khách đặt xe từ đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đi sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Khi anh T. đến nơi, có 2 thanh niên nước ngoài đang đứng cạnh xe gắn máy hiệu Nouvo. Trong lúc anh T. lấy mũ bảo hiểm cho khách, một trong hai người kể trên bất ngờ rút roi điện tấn công anh. Anh T bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống.

Sau đó, anh T. thấy hai vị khách lấy chiếc xe máy của anh và bỏ chạy theo hướng đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7.

Tiếp nhận thông tin trình báo của anh T, Đội Hình sự Đặc nhiệm hướng Nam vào cuộc điều tra và xác định 2 đối tượng nghi vấn là Ravi Barkash và Moon Atfri đang lưu trú ở 2 khách sạn khác nhau trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè.

Hai người nước ngoài dùng roi điện cướp xe máy ảnh 3

Tang vật bị thu giữ.

Tối 24/3, cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp hai nghi can Ravi Barkash và Moon Atfri. Khám xét khách sạn nơi 2 nghi can trú ngụ, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh T. (đã gắn biển số khác) và roi điện được cho là hung khí gây án.

Tại cơ quan công an, Ravi Barkash và Moon Atfri thừa nhận vụ cướp nói trên. Theo lời khai, Ravi Barkash và Moon Atfri nhập cảnh vào Việt Nam từ nửa năm trước. Cả 2 quen biết nhau khi đi chơi ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Do thiếu tiền ăn chơi nên bộ đôi nói trên bàn nhau đi cướp. Về chiếc roi điện, hai đối tượng khai mua nó qua mạng Internet.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.