Hai nhóm giang hồ chém nhau gần khu đô thị Đại Thanh

Hàng chục thanh niên hỗn chiến. Ảnh cắt từ Clip
Hàng chục thanh niên hỗn chiến. Ảnh cắt từ Clip
TPO - Hàng chục thanh niên được cho là hẹn nhau "huyết chiến" gần khu đô thị Đại Thanh (Hà Nội). Lúc ẩu đả, người dân nghe tiếng súng nổ.

Tối 27/8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một clip ghi lại cảnh hai nhóm người lao vào ẩu đả, có sử dụng hung khí. Theo hình ảnh trong clip này, có hơn 30 người xông vào hỗn chiến, kèm theo tiếng la hét rất lớn.

Trong clip, hàng chục người cầm vũ khí đuổi đánh nhau gây náo loạn một đoạn đường, người tham gia giao thông phải dừng lại hoặc quay đầu xe tránh nguy hiểm.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tại một quán ăn gần khu vực cầu Tó, KĐT Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội). Lúc đó có khoảng 20 thanh niên đang ngồi ăn thì bị hàng chục người xông vào tấn công.

Hai nhóm giang hồ chém nhau gần khu đô thị Đại Thanh ảnh 1

Bên trong quán ăn sau khi xảy ra sự việc. Ảnh Beat

Bị bất ngờ, nhóm thanh niên đang ăn buộc phải dùng bàn ghế đánh trả và tìm cách trốn chạy.


Một số người dân tại khu đô thị này cho hay, có nạn nhân bị thương trong vụ hỗn chiến, phải chạy vào khu đô thị để trốn và sơ cứu vết thương. Người dân tại đây cũng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ súng khi hai nhóm lao vào đánh nhau.

Công an huyện Thanh Trì xác nhận có vụ việc đánh nhau, ẩu đả giữa hai nhóm người tại khu vực nói trên và cho biết ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt giải tán đám đông, điều tra vụ việc. 


Hiện đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhận vụ việc, xác định số người tham gia, số người bị thương.


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.