Hải Phòng: Người đưa 'bưu phẩm' bom thư là xe ôm

Trụ sở công ty Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tam Đa
Trụ sở công ty Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tam Đa
Công an Hải Phòng cho biết đã xác định và tiến hành tạm giữ một phụ nữ đưa bom thư tới Cty Tam Đa vào chiều 31/3.

Công an quận Hải An, TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã tiến hành tạm giữ, lấy lời khai người đã đưa bưu phẩm đến công ty Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tam Đa (số 233 Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) chiều 31/3 để làm rõ vụ việc. Được biết, người bị tạm giữ là chị P.V.H, trú tại địa bàn quận Hải An.

Theo chị H, chị làm nghề xe ôm. Chiều qua (31/3), trong lúc chờ đón khách ở chân Cầu Rào, TP. Hải Phòng, chị H được một người lạ mặt là nam giới chuyển cho gói bưu phẩm nói chuyển đến Công ty Tam Đa. Không thấy nghi ngờ gì nên chị đồng ý chuyển đến công ty này.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, xác định chị H chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chị H đã được về nhà.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, ông P.V.X (bố anh P.V.S - Giám đốc Công ty Tam Đa) cho biết, do làm ăn kinh doanh anh S có mâu thuẫn và nợ tiền. Tuy nhiên, ông X từ chối cung cấp thông tin cho báo chí vì theo ông X làm theo yêu cầu của phía Công an.

Theo Mạnh Thắng

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG