Hải Phòng: 'Xuất khẩu' 29 kg heroin, hai bị cáo lĩnh án tử hình

Hải Phòng: 'Xuất khẩu' 29 kg heroin, hai bị cáo lĩnh án tử hình
TP - Sau hai ngày xét xử, chiều 21/8, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Phạm Văn Hoàng và Đỗ Văn Thanh án tử hình; Phạm Quốc Hùng và Trần Văn Minh tù chung thân; Lưu Quý Dương và Hoàng Thanh Long cùng lĩnh 20 năm tù; Hoàng Nam Trung và Lưu Hoàng Nguyễn 18 năm tù; Vũ Tiến Toàn 8 tháng 2 ngày tù. Chín bị cáo còn lại bị các hình phạt bổ sung khác.

Đầu tháng 9/2007, Trần Văn Minh (49 tuổi, ở đường Tô Hiệu, Hải Phòng) tìm đến cháu rể là Phạm Quốc Hùng (39 tuổi, ở Hào Khê, Hải Phòng) bàn kế hoạch làm giàu. Sau đó, Hùng dẫn Minh tới gặp Dư Kim Dũng (tức Dũng tình, ở ngõ 239, đường Ngô Gia Tự, Hải Phòng).

Ông trùm thuốc lắc đất Cảng chỉ giáo nên thu gom heroin mang ra nước ngoài tiêu thụ. Thấy Minh máu cách làm giàu này, Dũng tình đồng ý giúp nhưng không quên cài đàn em là Phạm Văn Hoàn (35 tuổi, ở tổ 17 phường Nghĩa Xá, Hải Phòng) vào và thiết lập đường dây thu mua, vận chuyển và đem ra nước ngoài bán.

Tính đến đầu tháng 11/2007, đường dây này đã thu gom và đưa hơn 29kg heroin ra nước ngoài tiêu thụ.

MỚI - NÓNG