Hai “siêu trộm” xe gắn máy liên tỉnh sa lưới

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
TP - Ngày 24/7, ông Võ Thành Kỳ, trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992) và Cao Tuấn Hùng (sinh năm 1990, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 17/7, ông Huỳnh Tuấn Anh (trú phường Phú Bài) bị mất trộm chiếc xe máy hiệu Air Blade ngay nơi làm việc là Đội thuế liên phường đóng phường Phú Bài (Hương Thủy).

Đến ngày 22/7, anh Đỗ Xuân Nam (ngụ xã Thủy Phù, Hương Thủy) báo mất một xe Air Blade khác, mang BKS 75G1-18771. Vào chiều cùng ngày, trinh sát phát hiện xe này tại một tiệm cầm đồ thuộc xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Chủ tiệm cầm đồ Đoàn Sơn Trung cho biết, xe được cầm cố bởi 2 thanh niên, với giá 15 triệu đồng.

Phối hợp các biện pháp nghiệp vụ cùng Công an huyện Phú Lộc và lực lượng CSGT Công an TT-Huế, trong chiều 22/7, Công an Hương Thủy bắt được Nguyễn Văn Cường và Cao Tuấn Hùng khi điều khiển một xe gắn máy do trộm cắp mà có, mang BKS 79N1-04702, ngang qua xã Lộc Tiến (Phú Lộc).

Cường và Hùng khai, ngoài 2 vụ trộm xe Air Blade tại TT-Huế, các đối tượng còn “khoắng” trót lọt 7 xe gắn máy ở Thanh Hóa và Quảng Trị.

MỚI - NÓNG