Hai thanh niên cầm mã tấu chém gục chủ quán cà phê

Hiện trường vụ truy sát
Hiện trường vụ truy sát
Anh Trung đang ngồi trông coi quán cà phê thì bất ngờ bị 2 thanh niên từ bên ngoài xông vào, dùng mã tấu chém gục trên nền nhà.

Chiều 7/7, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết đơn vị đang truy bắt nhóm thanh niên cầm mã tấu xông vào quán cà phê trên địa bàn, chém trọng thương anh Phan Thành Trung (24 tuổi, ngụ Hóc Môn).

Trước đó khoảng 8h30 sáng 6/7, anh Trung đang ngồi trông coi quán cà phê của mình trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy trờ đến, hai người ngồi sau cầm mã tấu đẩy cửa kính quán cà phê xông vào truy sát anh Trung.

Thấy các đối tượng hung hãn, anh Trung bỏ chạy vào sau bàn pha chế để tránh nhưng vẫn bị 2 thanh niên đuổi theo, dùng mã tấu chém gục xuống nền nhà.

Rất đông khách đang ngồi uống cà phê trong quán hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Sau khi truy sát chủ quán, 2 thanh niên nhảy lên xe đồng bọn chờ bên ngoài tẩu thoát.

Anh Trung bị mất nhiều máu, được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an xã Bà Điểm và Công an huyện Hóc Môn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Hai thanh niên cầm mã tấu chém gục chủ quán cà phê ảnh 1

Anh Trung vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Theo người nhà anh Trung, nguyên nhân của vụ truy sát có thể do mâu thuẫn trong việc cho vay tiền.

Hiện công an đang điều tra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG