Lạng Sơn:

Hai thanh niên nghiện game, túng tiền rủ nhau đi cướp

Linh và Anh cùng phương tiện gây án. Ảnh: DT.
Linh và Anh cùng phương tiện gây án. Ảnh: DT.
TPO - Hai thanh niên mê game online, túng tiền nên bàn nhau đi cướp. Hàng loạt vụ cướp, giật xảy ra vào ban đêm trên địa bàn huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) và huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân.

Ngày 4/6, Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tống Khánh Linh (SN 1997), Trần Văn Anh (SN 1999, cùng trú tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Linh và Anh chọn thời điểm trời khuya, tối để gây án. 'Con mồi' chủ yếu là phụ nữ đi xe mô tô trên đường vắng có đeo túi xách thì bọn chúng đi xe gắn máy bám theo, chờ thời điểm thuận lợi sẽ áp sát bị hại và cướp giật túi xách. Tài sản cướp được chủ yếu là điện thoại di động, tiền mặt.

Với thủ đoạn như trên, Linh và Anh đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật tài sản (trong đó có 4 vụ trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn; 6 vụ tại địa huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra; hai đối tượng khai nhận do nghiện chơi game trên mạng nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để có tiền thỏa mãn sở thích cá nhân.

Công an đã thu giữ 1 xe mô tô hiệu Wave mà các đối tượng sử dụng đi cướp giật; 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...