Hết làm ăn chung rồi… chém nhau

Sau cuộc tỷ thí với bạn nguyên cùng làm ăn chung, nay bị cáo Vững lãnh án 5 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
Sau cuộc tỷ thí với bạn nguyên cùng làm ăn chung, nay bị cáo Vững lãnh án 5 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Bất đồng khi làm ăn chung, cả hai thôi hợp tác mua bán phế liệu. Trong một lần mâu thuẫn xảy ra rồi cả hai ẩu đả dẫn đến người thương tích 40%, người lãnh án tù.

Hôm nay (31/8), TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Văn Vững, sinh năm 1972, quê Sóc Trăng, 5 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Vững và Nguyễn Văn Khang cùng chung nhau mua bán phế liệu tại TP.HCM. Tuy nhiên do bất đồng về chia tiền nên cả hai thôi hợp tác.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 19/1/2013, khi đi uống rượu về ngang phòng trọ của Vững, Khang có lời lẽ xúc phạm Vững dẫn đến cãi vã nhau. Được bạn chung dãy trọ can ngăn, Khang bỏ về nhà.

Một lát sau, Khang mang theo con dao đến phòng trọ của Vững rồi chém vào tay phải của Vững.

Vững lấy cây xà beng ‘đấu’ lại Khang. Cuộc ‘tỷ thí’ kết thúc khi Vững dùng xà ben đỡ được những nhát dao của Khang rồi dùng xà beng đánh gục Khang.

Được mọi người đưa đi cấp cứu, Khang thoát chết nhưng mang thương tích 40%, Vững bỏ trốn đến ngày 18/12/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã và ra tòa nhận án như trên.

MỚI - NÓNG