Hiếp dâm em gái bạn rồi bỏ lại giữa cánh đồng

Lợi dụng sự tin tưởng từ gia đình bạn, Huy chở em gái của bạn đi đón người thân rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi, trú phường Minh Đức, quận Đồ Sơn) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là bé gái tên Hoa (15 tuổi), em gái của bạn đồng ngũ với Huy, nhà cùng phường.

Theo cơ quan chức năng, Huy và anh trai Hoa cùng nhập ngũ và đóng quân tại đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Huy được đơn vị cho xuất ngũ trước thời hạn.

Hiếp dâm em gái bạn rồi bỏ lại giữa cánh đồng ảnh 1

Nghi phạm Nguyễn Quốc Huy.

Tối 14/7, Huy qua gia đình bạn đồng ngũ chơi với ý định hỏi xem gia đình có gửi quà gì cho anh trai Hoa hay không, để hôm sau tiện có việc đi Hải Dương sẽ ghé qua chuyển hộ. Thấy bé Hoa chuẩn bị sang xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy đón bố, nên Huy ngỏ ý chở đi và được mẹ bé chấp thuận.

Trên đường đi, Nguyễn Văn Huy nảy sinh ý đồ xấu nên đã chở Hoa ra thẳng cánh đồng thôn 8 của xã Tú Sơn. Tại đây, Huy dùng vũ lực đe dọa, cưỡng hiếp, mặc cho nạn nhân kháng cự.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Huy bỏ mặc bé Hoa giữa cánh đồng, rồi phóng xe máy bỏ đi.

Nửa đêm tìm về đến nhà, Hoa kể lại sự việc với người thân. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, công an huyện Kiến Thuỵ vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan chức năng, Huy đã khai nhận hành vi cưỡng hiếp bé Hoa.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.