Hình ảnh bản tin Thời sự VTV bị chỉnh sửa để lừa đảo

Hình ảnh bị chỉnh sửa để lừa đảo người tiêu dùng
Hình ảnh bị chỉnh sửa để lừa đảo người tiêu dùng
Thời gian gần đây, một số hình ảnh trong các bản tin Thời sự của VTV đã bị chỉnh sửa để quảng cáo cho một số sản phẩm thuốc chưa rõ nguồn gốc.

Theo đó, những hình ảnh trong các bản tin Thời sự của VTV đã bị chỉnh sửa và đăng tải trên mạng xã hội Facebook với mục đích quảng cáo cho các loại thuốc chữa viêm họng, trị nám da... Điều này khiến cư dân mạng lầm tưởng về độ tin cậy của các sản phẩm được chào bán và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của VTV.

Hình ảnh bản tin Thời sự VTV bị chỉnh sửa để lừa đảo ảnh 1

Một trang mạng xã hội chỉnh sửa hình ảnh trong bản tin Thời sự của VTV để quảng cáo sản phẩm trị viêm họng

Phản hồi về vụ việc này, Ban Thời sự khẳng định những hình ảnh đó là sai sự thật, bảng chữ đã bị chỉnh sửa, không đúng với nội dung của các tin đã phát trên sóng. Những trang mạng xã hội này đã lợi dụng uy tín của VTV để chào bán những sản phẩm chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hình ảnh bản tin Thời sự VTV bị chỉnh sửa để lừa đảo ảnh 2

Một trang mạng xã hội khác cũng dùng kỹ thuật chỉnh sửa nội dung bản tin trên sóng VTV

Vì vậy, nếu phát hiện những hình ảnh quảng cáo tương tự, độc giả hãy gửi phản hồi tới Báo điện tử VTV News theo địa chỉ e-mail baodientuvtvnews@gmail.com, toasoan@vtv.vn hoặc đường dây nóng 0988 671 671. VTV News sẽ tiếp tục làm rõ những sai phạm này để người tiêu dùng không bị mắc bẫy lừa đảo của các trang mạng xã hội.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.