Yêu cầu làm rõ việc Dương Chí Dũng biết trước bị bắt

Yêu cầu làm rõ việc Dương Chí Dũng biết trước bị bắt
TPO - Viện KSND Tối cao đề nghị CQĐT tiếp tục làm rõ lời khai của bị can Dương Chí Dũng về việc biết trước sẽ bị bắt để bỏ trốn. Em trai ông Dũng là cựu đại tá Dương Tự Trọng bị truy tố.

Ngày 7/11, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Dương Tự Trọng, nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH về tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Nguyên đại tá, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Dương Tự Trọng (trái) là người tổ chức cho Dương Chí Dũng (phải) bỏ trốn
Nguyên đại tá, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Dương Tự Trọng (trái) là người tổ chức cho Dương Chí Dũng (phải) bỏ trốn .

Ngoài ra, Viện KSND Tối cao cũng truy tố 6 bị can khác về tội danh trên, gồm: Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng); Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh, đều nguyên là cán bộ công an TP Hải Phòng; Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Hải quan Hải Phòng), Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”) và Phạm Minh Tuấn (nguyên Giám đốc XN Bạch Đằng).

Những người này bị cáo buộc là đồng phạm của cựu đại tá cảnh sát Dương Tự Trọng trong phi vụ tổ chức cho ông Dương Chí Dũng (anh trai ông Trọng), cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam trốn đi nước ngoài.

Ngày 17/5/2012, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng về hành vi cố ý làm trái trong việc phê duyệt dự án sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam và việc mua ụ nổi 83M.

Do biết trước sẽ bị bắt, nên ông Dũng đã liên lạc với em trai là Dương Tự Trọng… rồi đến đến nhà bạn gái của ông Trọng ở đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để trốn bị cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Sau đó, ông Dương Tự Trọng đã gọi thuộc cấp là Vũ Tiến Sơn, Hoàng Văn Thắng đến thông báo việc ông Dương Chí Dũng sẽ bị bắt và bàn bạc việc tổ chức cho ông Dũng trốn đi nước ngoài. Theo sự phân công, Vũ Tiến Sơn đứng ra làm đầu mối liên lạc, chỉ đạo, phân công các bị can tổ chức cho ông đi trốn.

Sau khi lên Hà Nội đón ông Dũng, các đối tượng đưa ông Dũng đi Hải Phòng, rồi Quảng Ninh. Do không trốn sang được Trung Quốc nên các đối tượng lại quay về Hải Phòng. Khoảng một tuần sau, ông Dũng lại được các đối tượng “hộ tống” vào TP HCM, rồi trốn sang Campuchia vào ngày 23/5/2012.

Một ngày sau, Đồng Xuân Phong mua vé máy bay cùng Dương Chí Dũng sang Singapore, rồi từ đây bay tiếp sang Mỹ. Do không nhập cảnh được vào Mỹ, Phong và Dũng lại quay về Campuchia và “lánh nạn” tại đây. Đến ngày 4/9/2012, ông Dương Chí Dũng đã bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ, đưa về Việt Nam để điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can Dương Chí Dũng có một số lời khai về việc ông ta biết trước sẽ bị bắt để bỏ trốn. Viện KSND Tối cao đã đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nội dung này để xử lý theo quy định pháp luật, mở rộng điều tra vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG