Hoãn cưỡng chế thi hành một bản án chưa thấu tình

Hoãn cưỡng chế thi hành một bản án chưa thấu tình
TP - Ngày 4/5, hàng ngàn người dân tập trung và phản đối lệnh cưỡng chế buộc ông Trần Minh Phụng giao căn nhà trị giá 500 triệu đồng và 29 loại tài sản có giá trị.

Việc cưỡng chế giao căn nhà, tại số 11, đường Phan Thanh Giản, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên) giao cho bà Diệp Thị Thanh Mai được thực hiện theo bản án phúc thẩm số 35, ngày 16/3/2005 của TAND tỉnh.

Ông Hứa Xuân Hương, Phó trưởng cơ quan thi hành án huyện Mỹ Xuyên cho biết hoãn cưỡng chế vì lý do khách quan và sẽ cưỡng chế vào dịp khác.

Được biết những người dân phản đối lệnh cưỡng chế vì cho rằng bà Diệp Thị Thanh Mai đã dùng mưu mô chiếm đoạt căn nhà và tài sản của ông Phụng,  đẩy cha mẹ già ngoài 70 tuổi và anh em tật nguyền ra đường.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.