Hoãn xét xử vụ New Century vì vắng 4 nhân chứng

Hoãn xét xử vụ New Century vì vắng 4 nhân chứng
Sáng 30/6, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại vũ trường New Century ở số 10B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội (là vũ trường lớn nhất tại Hà Nội). Tuy nhiên, 4 trong số 6 nhân chứng quan trọng của vụ án đã vắng mặt.

Sau 2 lần hội ý kéo dài khoảng 30 phút, thẩm phán Trần Thị Thúy Hồng (chủ tọa phiên tòa) đã quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm với lý do: việc vắng mặt của 4 nhân chứng này khiến cho nhiều tình tiết quan trọng của vụ án sẽ không được làm rõ ngay tại phiên tòa.

Ngày mở lại phiên xử sẽ được thông báo sau.

Trong vụ án này có 8 bị cáo, bao gồm giám đốc vũ trường là Nguyễn Đại Dương bị truy tố về tội "kinh doanh trái phép". Còn lại là 7 "vị khách" tới chơi tại vũ trường là: Trần Thị Thanh, Lê Anh Tuấn, Trương Thị Thu Hiền, Đào Phương Trí, Nguyễn Tuấn Trung bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; Lê Quốc Vượng, Lê Thị Kim Anh bị truy tố về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG