Hoãn xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Phiên tòa xét xử vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề đã phải hoãn vì vắng mặt nhiều thành phần liên quan. Ảnh: Người lao động
Phiên tòa xét xử vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề đã phải hoãn vì vắng mặt nhiều thành phần liên quan. Ảnh: Người lao động
TP - Sáng 28/8, TAND quận Long Biên mở tòa xét xử sơ thẩm Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, cuối năm 2013, Nguyệt hay qua lại chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) nên quen và kết thân với Trang - quản lý Nhà mở ở chùa. Nguyệt ngỏ ý muốn Trang tìm giúp một bé trai khỏe mạnh để làm con nuôi, 2 bên thống nhất sẽ chi trả một khoản tiền. Sau đó, Nguyệt được nhận nuôi cháu C. và trả 35 triệu đồng cho Trang. Do lâm trọng bệnh, cháu C. tử vong vào tháng 6/2014.

Tại phiên xử hôm qua, do có nhiều người liên quan vắng mặt, Tòa quyết định lùi phiên xử tới ngày 9/9.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.