Hôm nay xét xử vụ sai phạm ở Đồng Tâm: 14 cựu cán bộ hầu tòa

Hôm nay, ngày 8/8, 14 bị cáo nguyên là cán bộ UBND xã Đồng Tâm và UBND huyện Mỹ Đức - Hà Nội hầu tòa liên quan đến đất đai ở Đồng Tâm. (Đường vào thôn Hoành - xã Đồng Tâm - Hà Nội). Ảnh: Ngọc Châu.
Hôm nay, ngày 8/8, 14 bị cáo nguyên là cán bộ UBND xã Đồng Tâm và UBND huyện Mỹ Đức - Hà Nội hầu tòa liên quan đến đất đai ở Đồng Tâm. (Đường vào thôn Hoành - xã Đồng Tâm - Hà Nội). Ảnh: Ngọc Châu.
TP - Vì động cơ vụ lợi, các cán bộ xã Đồng Tâm đã tự ý giao, bán đất trái thẩm quyền cho người khác hoặc chiếm giữ và đứng tên vợ con, người nhà. Ngoài ra, một số người dân cũng lấn chiếm, sử dụng đất công rồi nhờ cán bộ hợp thức hóa…

14 cán bộ hầu tòa

Hôm nay (8/8), TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và Phòng TN&MT huyện Mỹ Đức. Trong đó, 10 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 1, Điều 281 - Bộ luật Hình sự (khung hình phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm).

Các bị cáo này gồm Nguyễn Tiến Triển (SN 1954) - nguyên Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Văn Sơn (Sn 1958), Lê Đình Thuần (SN 1965), Nguyễn Văn Bột (SN 1955) - đều nguyên là Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Đức (SN 1965) - nguyên Chủ tịch HĐND; Nguyễn Xuân Trường (SN 1959) - nguyên cán bộ địa chính; Bùi Văn Dũng (SN 1958) - nguyên Trưởng ban Tài chính; Bùi Văn Hồng (SN 1958) - nguyên Xã đội trưởng; Nguyễn Văn Minh (SN 1960) - nguyên Trưởng công an; Nguyễn Văn Khang (SN 1965) - nguyên kế toán ngân sách.

Có 4 bị cáo là cán bộ huyện Mỹ Đức phải hầu tòa về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm Phạm Hữu Sách (SN 1965) - nguyên Trưởng phòng TN&MT; Đinh Văn Dũng (SN 1959), Bạch Văn Đông (SN 1974), Trần Trung Tấn (SN 1975) - nguyên GĐ, Phó GĐ và cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai.

Chiếm đất, đứng tên vợ con

Theo cáo trạng, các cán bộ chủ chốt xã Đồng Tâm vì động cơ vụ lợi đã cấp, giao đất trái thẩm quyền và hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân. Trước tiên, từ 2002 - 2003, các cán bộ xã Đồng Tâm đã bán đất trái thẩm quyền hơn 1.600m2 nhưng chỉ nộp 21 triệu đồng, còn lại để ngoài ngân sách. Đặc biệt, năm 2002, lợi dụng việc đo, điều chỉnh lại đất thổ cư, Bí thư Nguyễn Tiến Triển cùng Chủ tịch Sơn, cán bộ địa chính Trường đã chia nhau 3 suất (mỗi suất 240m2). Số đất này đứng tên vợ, con hoặc em của các đối tượng và có 2 suất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) nhưng hiện đã bị UBND huyện Mỹ Đức thu hồi.

Trước đó, năm 1996, UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định cấp đất giãn dân cho 49 hộ ở Đồng Tâm và chính quyền địa phương đã cấp cho 39 hộ, còn lại 1.300m2. Năm 2002, các cán bộ chủ chốt của xã thống nhất không chia đất cho dân theo phê duyệt của tỉnh mà chia thành 10 thửa rồi… cấp cho cán bộ. Năm 2008, các đối tượng hợp thức hóa số đất trên bằng cách dựng ra Biên bản hội nghị thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND nhưng ghi lùi thời gian vào năm 2002. Sau đó, huyện Mỹ Đức cấp giấy chứng nhận cho 10 suất này, đứng tên vợ, con, người nhà của các cán bộ xã.

Bên cạnh đó, các cán bộ Đồng Tâm còn hợp thức khống hồ sơ đề nghị cấp GCN cho 12 hộ dân với diện tích hơn 1.800m2. Đây đều là đất được giao trái phép hoặc lấn chiếm trong năm 2002- 2003 nhưng xã xác nhận họ sử dụng đất liên tục, không tranh chấp khiếu kiện từ trước năm 1993. Tiếp quản hồ sơ, cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng TN&MT huyện Mỹ Đức đã không xem xét, kiểm tra kỹ mà lập tờ trình gửi UBND huyện. 

Dân cũng lấn đất

Ngoài các sai phạm từ phía cán bộ, một số người dân ở Đồng Tâm đã tự ý lấn đất rồi lập hồ sơ nhờ cán bộ hợp thức hóa. Đó là trường hợp ông Lê Đình Vi (ở thôn Hoành), ông Vi mua được cán bộ xã cấp trái thẩm quyền 200m2 đất nhưng lấn chiếm thêm 50m2 rồi nộp hồ sơ và được cấp GCN cho toàn bộ số đất. Sau đó, ông Vi bán số đất này cho 2 người khác, các cán bộ xã phụ trách vẫn ký xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng này.

Trường hợp khác, bà Nguyễn Thị Ninh (ở thôn Hoành) trước năm 2002 được giao khoán 270m2  nhưng tự ý lấn chiếm, sử dụng khu đất công giáp ranh rộng 145m2. Năm 2009, cán bộ xã Đồng Tâm đưa toàn bộ đất bà Ninh canh tác và lấn chiếm thành đất thổ cư. Năm 2011, bà Ninh xin cấp “sổ đỏ” và được UBND xã xác nhận số đất có nguồn gốc trước năm 1993 nên huyện Mỹ Đức đã cấp GCN cho bà trên toàn bộ số đất được cấp sai và đất lấn chiếm.

Hoặc năm 2003, ông Đỗ Hồng Quang (ở thôn Hoành) được chính quyền cấp 90m2 đất giãn dân. Ông Quang ở cạnh khu đất mương tiêu thoát nước sinh hoạt rộng 100m2 và đã tự ý lấn chiếm, sử dụng số đất này. Năm 2012, bị cáo Lê Đình Thuần là Chủ tịch xã đã xác nhận đất ông Quang lấn chiếm là đất thổ cư nên huyện Mỹ Đức cấp giấy tờ đầy đủ cho ông này.

Hiện tại, UBND huyện Mỹ Đức đang tiếp tục thu hồi các GCN đã cấp sai.

MỚI - NÓNG