Hỗn chiến đẫm máu chỉ vì... ngày nghỉ phép

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Mâu thuẫn trong việc xếp lịch nghỉ phép của công ty, hai thanh niên kêu thêm bạn bè rồi hẹn quyết chiến. Hậu quả là kẻ chết người vào tù.

Sáng 17/1, tại trường tiểu học Ngô Văn Tô thuộc Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “ Cố ý gây thương tích”.

HĐXX tuyên các bị cáo: Phạm Văn Trà, 20 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Phạm Văn Huế, 14 năm tù về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Văn Toán, 13 năm tù về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và Đinh Minh  Ngọc 12 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 24/7/2014, Huế có mâu thuẫn với Võ Tấn Phước trong việc xếp lịch nghỉ phép của công ty Oceaky thuộc khu chế xuất Linh Trung III- khu công nghiệp Trảng Bàng (Tây Ninh) nên Phước kêu Nguyễn Thành Dư và Đặng Văn Phước chặn đường, dùng nón bảo hiểm đánh Huế nhưng không trúng.

Khoảng 15h30’ ngày 27/7/2014, Dư nhớ đến mâu thuẫn giữa Tấn Phước và Huế tại công ty nên Dư điện thoại thách thức Huế đến quán cà phê Thủy Trúc (đối diện KCN Trảng Bàng) để đánh nhau.

Sau khi nhận lời Dư, Huế điện thoại kêu Trà (anh ruột Huế), Nguyễn Văn Toán cùng một nhóm đi cùng.

Tại đây, trong lúc hỗn chiến một người tên Vàng Danh trong nhóm của Dư đã bị Trà đâm tử vong.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG