Hốt gọn xe Land Cruiser chở 97 bánh heroin

Số ma túy bị nhà chức trách phối hợp bắt giữ. Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp
Số ma túy bị nhà chức trách phối hợp bắt giữ. Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp
Lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng Lào bắt giữ 3 đối tượng chạy trên hai chiếc xe ôtô đắt tiền (trong đó có một chiếc xe Land Cruiser Prado) chở theo 97 bánh heroin...

Sau một thời gian phối hợp với cơ quan chức năng Lào xác lập chuyên án và điều tra, khoảng 12h5 ngày 4/4, tại địa bàn bản Khộc Sỉ Vị Lay (huyện Xay Thạ Ni, Thủ đô Viêng Chăn, Lào) lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng Lào bắt giữ 3 đối tượng Po Lỳ (20 tuổi), Xa Lỳ (29 tuổi, cùng trú bản Xay Chả Lơn, huyện Huối Xay, tỉnh Bò Kẹo, Lào) và Hơ Giàng (23 tuổi, trú bản Nỏng Xòng Hong, huyện Xay Thạ Ni, Viêng Chăn) đang trên xe ôtô chở heroin theo hướng chạy sang Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm 97 bánh heroin, hai chiếc xe ôtô đắt tiền (trong đó có một chiếc xe Land Cruiser Prado) và nhiều tài liệu liên quan.

Hốt gọn xe Land Cruiser chở 97 bánh heroin ảnh 1

Ba nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao ba nghi can trên cùng tang vật cho Công an nước Lào tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.