Interpol phá 800 đường dây cá độ châu Á

Interpol phá 800 đường dây cá độ châu Á
TP - Cảnh sát quốc tế Interpol mới cho biết hơn 5.000 dân cá độ châu Á đã bị bắt vì tội cá độ bất hợp pháp trong suốt một tháng diễn ra World Cup 2010.

Interpol cho biết các hoạt động phối hợp của tổ chức này, đặc biệt nhằm vào tệ nạn cá độ bóng đá của các tổ chức tội phạm, đã tiến hành có hiệu quả. Cảnh sát thu giữ hơn 10 triệu đôla trong quá trình trấn áp các tổ chức tội phạm này.

Các quan chức tại Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan đã cùng Interpol trấn áp các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trên phá hơn 800 đường dây cá độ liên quốc gia với khoản tiền cá độ lên tới 155 triệu đôla. Cảnh sát còn thu giữ được nhiều ôtô, thẻ rút tiền, máy tính, điện thoại di động trong chiến dịch kéo dài từ 11- 6 đến 11- 7.

MỚI - NÓNG