Kẻ làm công che camera trộm 600 triệu đồng của bà chủ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đến tiệm tạp hóa lúc sáng sớm bà Nguyệt tá hỏa khi phát hiện số tiền để trong tủ biến mất. Tinh vi hơn, do biết trong tiệm có lắp camera an ninh nên kẻ trộm đã dùng vải che lại.

Ngày 1/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà của đối tượng Trần Văn Hậu (24 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan công an đã thu hồi được hơn 200 triệu đồng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (bán tạp hóa tại xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang) là bà chủ của đối tượng Hậu.

Trước đó, ngày 27/12/2016, bà Nguyệt có đơn trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào tiệm tạp hóa lấy số tiền gần 600 triệu đồng.

Theo lời khai của nạn nhân chiều 26/12, sau khi bán hàng, bà đem 600 triệu đồng để vào trong tủ khóa lại, rồi về nhà gần đó ngủ, sáng hôm sau thì phát hiện bị mất trộm.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện tại tiệm của bà Nguyệt có gắn camera an ninh, nhưng kẻ trộm đã dùng vải che lại.

Qua truy xét, đến ngày 1/1, xác định đối tượng nghi vấn chính là Trần Văn Hậu nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai do làm công nhà bà Nguyệt nên nắm rõ quy luật sinh hoạt cũng như sơ hở của bà chủ, nên đã một mình thực hiện vụ trộm.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.