Kẻ phê ma túy bắn tên làm 3 người bị thương

Đối tượng Phan Văn Việt tại CQĐT.
Đối tượng Phan Văn Việt tại CQĐT.
TPO - Sau khi dùng ma túy, Phan Văn Việt cầm nỏ và dao ra đứng ở ngã ba thị trấn. Tại đây, Việt gây hấn rồi gây thương tích cho 3 người.

Ngày 13/5, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Vi Văn Giang – Trưởng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an vừa quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) vào ngày 5/5.

Nghi phạm trong vụ án này là Phan Văn Việt (28 tuổi, trú tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong).

Theo hồ sơ của công an, Phan Văn Việt là đối tượng nghiện ma tuý. Trưa ngày 5/5, Việt cầm theo nỏ gỗ thường dùng săn thú có gắn tên bằng tre và một con dao đứng ở ngã 3 thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong).

Tại đây, Việt gây hấn với người đi đường. Khi thấy hai phụ nữ và một người đàn ông đi qua đoạn này, Việt chặn lại và gây gổ. Sau đó, đối tượng dùng nỏ bắn liên tiếp, khiến 3 người bị thương.

Gây án xong, Việt cầm hung khí tháo chạy. Tuy nhiên, Công an huyện Quế Phong đã truy bắt được đối tượng.

Kẻ phê ma túy bắn tên làm 3 người bị thương ảnh 1

Hung khí gây án.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Việt khai nhận, trước lúc gây án, đối tượng đã sử dụng ma túy. Những nạn nhân bị thương không hề quen biết và chẳng có mâu thuẫn gì đối với Việt.

“Đến thời điểm này sức khỏe 3 nạn nhân đã ổn định, một người đã có kết quả giám định thương tật 1%, hai người còn lại vào ngày mai (14/5) sẽ có kết quả. Cũng trong ngày mai, cơ quan công an sẽ khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Việt”, Trung tá Giang cho biết thêm.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất thủ tục, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG