Kết thúc điều tra vụ xăm hình rết lên mặt

Kết thúc điều tra vụ xăm hình rết lên mặt
TP - Ngày 5-4, CQĐT Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát vụ án thiếu nữ bị cạo trọc đầu, xăm hình quái thú lên mặt.

> Một thiếu nữ bị cạo trọc đầu, xăm quái thú lên mặt?

Xăm
Nguyễn Thị Giang đang điều trị vết xăm trên mặt.
 

Kết luận điều tra cho biết, tháng 3-2008, chị Nguyễn Thị Giang, 21 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An vào làm thuê cho gia đình Nguyễn Thị Anh (Trâm Anh), 34 tuổi, trú số 3 Lê Quang Định, Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, với tiền công 2 triệu đồng/tháng.

Cuối tháng 11-2011, do nghi ngờ Giang có quan hệ tình dục với chồng mình, Trâm Anh đã đánh đập, tra khảo, hù dọa tạt axit và đưa Giang về nhà mẹ ruột của mình, dùng kéo, tông đơ cạo trọc đầu.

Ngày 29-11-2011, Trâm Anh sai người làm là Nguyễn Thị Hương, 21 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An chở chị Giang đến tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu, thuê Trần Đại Long (22 tuổi) xăm ba con rết lên ngực, mặt.

Sau đó Trâm Anh mua ba vé ôtô cho chị Giang, Nguyễn Thị Lan (chị ruột của Giang) và Hoàng Thị Oanh (con dì ruột của Giang) về quê.

Ngày 17-12-2011, Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) nhận điều trị, xóa hình xăm, tẩy sẹo miễn phí cho chị Giang. Ngày 20-12-2011, Công an TP Vũng Tàu bắt khẩn cấp Trâm Anh và Nguyễn Thị Hương.

Cơ quan pháp y giám định tỷ lệ thương tật của chị Giang là 30%. Chị Giang yêu cầu Trâm Anh đền bù 367,3 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG