Khám phá nhanh vụ giết người giấu xác dưới chân đèo

Hiện trường nơi xác nạn nhân được tìm thấy
Hiện trường nơi xác nạn nhân được tìm thấy
Là bạn làm ăn, vì mâu thuẫn khi bàn chuyện lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc mà A Pao đã dùng búa đánh chết anh Sinh rồi cướp đi 100 triệu đồng.

Một chiều cuối năm 2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của công an huyện Tam Đường với nội dung phát hiện thi thể trên quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình. Công an sở tại khi ấy chưa rõ tung tích và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Cơ quan điều tra tỉnh Lai Châu nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và tử thi. Kết quả xác định nạn nhân chết do bị một vật dày, cứng đánh vào đầu, mặt. Từ đó nhà chức trách nhận định đây là một vụ án giết người nên PC45 báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện điều tra.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiện, Trưởng phòng PC45 thì qua khám nghiệm xác định nạn nhân đã chết 3 ngày dưới vực thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn. Đây là nơi vắng người qua lại. Tại hiện trường chỉ còn duy nhất chiếc búa đinh và chùm chìa khóa trong túi áo nạn nhân.

Quá trình điều tra Ban chuyên án xác định nạn nhân là Chang A Sinh (32 tuổi, ở xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). Năm 1998, nạn nhân di cư vào Đắc Nông.

Đặc biệt, khi nạn nhân di cư vào Đắc Nông đã thay tên, đổi họ từ Chang A Sinh thành Cháng A Sinh và thay đổi luôn họ tên của bố và mẹ. Tuy nhiên, qua xác định, nạn nhân cũng đã vắng mặt khỏi địa bàn Đắc Nông từ 2 năm trước.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan điều tra đã cử các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, không kể ngày đêm để xác minh mối quan hệ của nạn nhân và thu thập thông tin của những người dân xung quanh hiện trường. Với quyết tâm không để kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sau 5 ngày điều tra, lực lượng Công an đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp Giàng A Pao (32 tuổi, ở xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Khám phá nhanh vụ giết người giấu xác dưới chân đèo ảnh 1

A Pao tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, A Pao khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra bình tĩnh khi kể về tội ác của mình. Đó là khoảng 7h ngày 17/12, Pao đến TP Lào Cai để làm visa.

Tại đây Pao nhận được điện thoại của Sinh, hai bên gặp nhau. Sinh nói với Pao đã đưa một số phụ nữ bán sang Trung Quốc được nhiều tiền và rủ Pao cùng về huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc lấy tiền chia nhau. Tuy nhiên, Pao không đồng ý.

Đến trưa 19/12, Sinh lại tiếp tục hẹn gặp Pao tại huyện Sa Pa để thuyết phục cùng buôn bán phụ nữ. Pao vẫn không đồng ý.

Vậy là Sinh nhờ Pao chở về huyện Tam Đường (Lai Châu) để đón xe đi huyện Than Uyên. Hai người đi từ Sa Pa về Tam Đường, đến bãi đá to ven đường thì dừng nghỉ khoảng 30 phút rồi phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau.

Không kìm được tức giận, Pao cầm búa đánh Sinh tử vong, rồi giấu xác nạn nhân xuống vực. Trước khi bỏ đi Pao đã không quên mở túi nạn nhân lấy 100 triệu đồng.

Đây là vụ án phức tạp, địa điểm xảy ra án mạng ở địa bàn ít người qua lại, hành vi phạm tội của Pao có tính chất manh động. Song, chỉ trong 5 ngày vụ án đã được phá, bắt nghi can phải thừa nhận nhận tội lỗi mình gây ra.

Theo Văn Thiệp - Hữu Toàn

Theo Báo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG