Khám phá vụ đua xe trái phép có “giải” đầu tiên tại Hà Nội

Khám phá vụ đua xe trái phép có “giải” đầu tiên tại Hà Nội
Một vụ đua xe trái phép có treo giải thưởng đầu tiên tại Hà Nội vừa được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội khám phá.

Chiều qua (18/4), cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 6/8 đối tượng trong vụ án, về các tội “tổ chức đua xe trái phép”, “đua xe trái phép”  và “gây rối trật tự công cộng”.

Vụ đua xe xảy ra rạng sáng Tết Dương lịch (1/1/2005). Rời quán Karaoke số 4 Hàng Bún lúc đã hơn 1 giờ sáng, Nguyễn Mạnh Cường tức Sơn “đít xanh” (SN 1980), Mã Xuân Hùng tức Hùng “híp” (SN 1983), Nguyễn Hữu Đức tức Đức “đậu” (SN 1985), Phạm Việt Dũng tức Dũng “mốc” (SN 1982) cùng một số đối tượng khác rủ nhau ra phố Đào Duy Anh xem và cổ vũ đua xe.

Đến nơi, cả nhóm thấy một đoàn đua khoảng hơn 10 xe máy các loại đang rồ ga, đánh võng với tốc độ khoảng 70 km/h, và có hơn 100 thanh niên khác đang đứng hò reo cổ vũ hai bên phố Đào Duy Anh.

Nóng mắt, Cường nhảy lên chiếc Wave của Đức “đậu”, phóng ra nhập với đoàn đua. Trong đoàn đua lúc này có Nguyễn Quốc Chung tức Chung “tôm” (SN 1984) và một số quái xế cùng nhóm.

Cả hội tiếp tục chạy đua khoảng 10 vòng quanh phố Đào Duy Anh, song vì hơi… non tay nên Cường bị “xòe” đến 3 lần, rồi bị một quái xế trong nhóm Chung “tôm” cười nhạo. Vừa ngượng vừa tức, Cường buông lời thách đố: Có giỏi lên hồ Hoàn Kiếm đua xe ăn tiền. Nhóm Chung “tôm” đồng ý, và ra giá “giải thưởng” 5 triệu đồng, địa điểm đua là 5 vòng quanh hồ Thiền Quang. Thỏa thuận xong, hai nhóm quái xế và khoảng hơn 100 người cổ vũ cùng rầm rập kéo lên hồ Thiền Quang.

Khi đến hồ Thiền Quang, nhóm Chung “tôm” cử Nguyễn Duy Phong tức Phong “hấp”, một quái xế còn rất trẻ, sinh năm 1987, đại diện tham gia tranh tài. Nhóm Cường, Hùng “híp”, Đức “đậu”… cử Cường làm “tổ lái”. Hùng “híp” và Mai Hoàng Linh tức Linh “kiều” (SN 1983) là hai đối tượng được hai bên cử ra thu và giao tiền thưởng cho bên thắng khi tàn trận.

Sắp xếp xong mọi việc, Cường cầm lái chiếc xe Wave của Đức “đậu”, Phong “hấp” đi xe Wave của Chung “tôm”, xuất phát trước cổng công viên Thống Nhất và chạy đua 5 vòng quanh hồ Thiền Quang theo chiều Trần Nhân Tông – Quang Trung – Nguyễn Du – Trần Bình Trọng – Trần Nhân Tông. Hàng trăm đối tượng quá khích đứng chật bên hồ Thiền Quang, hò reo cổ vũ hai quái xế, gây náo loạn đường phố.

Lúc này vào khoảng gần 3 giờ sáng ngày 1/1/2005. Đến vòng đua cuối cùng, Phong “hấp” bị ngã xe khi chỉ còn cách đích khoảng 20 mét, nên nhóm Cường được công nhận thắng cuộc. Phong “hấp” được đồng bọn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba với vết thương ở cằm. Nhóm thanh niên cổ vũ sau đó cũng tự giải tán…

Sau vụ đua thắng cuộc này, nhóm quái xế của Cường - Hùng “híp” - Dũng “mốc” đã được Linh “kiều” thanh toán 4 lần, với tổng số tiền 2,5 triệu đồng. Số tiền còn lại theo thỏa thuận 2 nhóm chưa kịp thanh toán thì bị cơ quan CSĐT khám phá theo đơn thư tố giác tội phạm.

Kết thúc điều tra ban đầu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can 6 đối tượng Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đức, Mã Xuân Hùng, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Quốc Chung và Mai Hoàng Linh về các tội “tổ chức đua xe trái phép”, “đua xe trái phép”và “gây rối trật tự công cộng”.

Chiều hôm qua, 5/6 bị can này đã bị áp dụng biện pháp tạm giam 03 tháng để điều tra, riêng Mai Hoàng Linh được tạm thời tại ngoại. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đề nghị Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố 2 đối tượng cổ vũ đua xe là Trần Quang Tuấn tức Tuấn “trọc” (SN 1984) và Ngô Hoàng Hiệp tức Hiệp “quẩy” (SN 1987) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Một chi tiết đáng chú ý là sau khi cùng đồng bọn tham gia cổ vũ đua xe rạng sáng Tết Dương lịch, Hiệp “quẩy” lại vừa tham gia vào một vụ cướp tài sản lái xe taxi trên địa bàn huyện Từ Liêm và đã bị cơ quan CA bắt tạm giam. Vụ án tổ chức đua xe trái phép đầu tiên tại Hà Nội này đang tiếp tục được điều tra mở rộng, để làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.