Khiển trách thẩm phán cho đại gia “mua dâm trẻ em” hưởng án treo

Khiển trách thẩm phán cho đại gia “mua dâm trẻ em” hưởng án treo
TPO - Ngày 12/9, TAND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Du Thị Bột, thẩm phán TAND thành phố Cà Mau do tuyên án 3 năm tù cho hưởng án treo đối với ông Tiêu Văn Luận về tội “mua dâm người vị thành niên”.

Theo cáo trạng, ngày 16/6/2015, bà Thạch Thị Xuân, 56 tuổi, ở xã Khánh Bình Đông (Trần Văn Thời, Cà Mau) đến quán nhậu Nhựt Duy, khóm 4, phường 9 (thành phố Cà Mau) do bà Châu làm chủ, để tìm con là Bùi Thị Q, sinh năm 2000. Không được gặp con, bị đánh, bà Xuân trình báo vụ việc lên Công an phường 9 (thành phố Cà Mau).

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau vào cuộc, ông Tiêu Văn Luận thừa nhận mua dâm Q 2 lần, mỗi lần trả 500.000đ. Ông Tiêu Văn Luận bị truy tố tội “mua dân người chưa thành niên” và bà Lâm Thị Châu phạm tội môi giới mại dâm “người chưa thành niên”.

Bà Du Thị Bột, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm TAND thành phố Cà Mau đã tuyên xử ông Tiêu Văn Luận, 57 tuổi, chủ khách sạn Best Cà Mau, phường 9 (thành phố Cà Mau) phạm tội “mua dâm người chưa thành niên” và Lâm Thị Châu, 40 tuổi (phường 9, thành phố Cà Mau phạm tội “môi giới mại dâm” cùng bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã yêu cầu xem xét lại vụ án. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau kháng nghị bản án theo hướng hình phạt tù giam.

Tháng 6, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên phạt ông Tiêu Văn Luận và bà Lâm Thị Châu về tội “Mua dâm người chưa thành niên” và “Môi giới mại dâm” 3 năm tù.

MỚI - NÓNG