Khởi tố 2 cán bộ UBND TP Vinh

Khởi tố 2 cán bộ UBND TP Vinh
TPO - Sáng nay (31-10), Công an thành phố Vinh quyết định khởi tố bị can đối với hai cán bộ của UBND TP Vinh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

> 'Phó Chủ tịch UBND TP Vinh liên đới chịu trách nhiệm'
> Trách nhiệm của người cấp giấy phép xây dựng?

Thượng tá Trần Sỹ Phàng- Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Khắc Bình (Phó phòng Quản lý đô thị) và ông Trương Đắc Đức (cán bộ Phòng QLĐT) đã được ký trong sáng nay, 31-10.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ông Trương Đắc Đức là người trực tiếp xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng của ông Đậu Ngọc Ánh (khối 6, phường Hà Huy Tập, TP Vinh). Trong quá trình thực thi công vụ, ông Đức không đi kiểm tra thực địa, vẫn tham mưu cho ông Nguyễn Khắc Bình (Phó phòng) để ông Bình ký nháy vào văn bản trình ông Lê Quốc Hồng- Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh ký cấp giấy phép xây dựng cho ông Đậu Ngọc Ánh.

Ông Đậu Ngọc Ánh xin xây nhà 1 tầng, cao 3,7m, nhưng UBND thành phố Vinh cấp phép xây cao 6,2m, chiều cao công trình vươn sát dây điện 35KV. Việc cấp giấy phép cho ông Ánh đã vi phạm an toàn đường điện, là nguyên nhân gián tiếp gây nên vụ tai nạn điện giật làm chết và bị thương 2 người.

“Ông Hồng (Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Quốc Hồng) là người liên đới chịu trách nhiệm, đối với ông Hồng có thể mức độ xử lý sẽ khác!”, Bí thư Thành uỷ Vinh Phạm Anh Tuấn trả lời báo Tiền phong ngày 24-10-2011. Hai cán bộ thuộc cấp của ông Hồng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.