Khởi tố 2 đối tượng đánh gãy chân công an

Lê Quốc Khánh (áo xanh) và Nguyễn Đình Sơn tại cơ quan điều tra
Lê Quốc Khánh (áo xanh) và Nguyễn Đình Sơn tại cơ quan điều tra
Sáng ngày 2/9, thông tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với các đối tượng đánh gãy chân một công an viên trong quá trình truy đuổi “cát tặc” trên sông Ngàn Sâu.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 31/8, nhận được tin báo của người dân về việc có 1 xà lan hút cát từ huyện Đức Thọ kéo lên sông Ngàn Sâu - thuộc xã Ân Phú để hút trộm cát, anh Đậu Văn Phượng - Công an viên xã Ân Phú đã tham gia cùng lực lượng Công an huyện, huyện đội, Phòng TN&MT ngồi xuồng máy ra ngăn chặn.

Khi vừa tiếp cận chiếc xà lan, 2 đối tượng: Nguyễn Đình Sơn (SN 1984, quê xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương - Nghệ An) và Lê Quốc Khánh (SN 1989, quê xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ) đã điều khiển xà lan húc vào xuồng lực lượng chức năng khiến anh Phượng bị ngã và dùng gậy đánh vào người anh Phượng.

Sau khi bị đánh, anh Phượng đã được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 (Nghệ An).

Sau khi gây án, 2 đối tượng đã lái thuyền bỏ chạy theo dọc sông. Với quyết tâm không để loại tội phạm manh động này trốn thoát, Công an huyện Vũ Quang đã điều động thêm lực lượng và kết hợp công an các địa phương truy đuổi bắt được 2 đối tượng khi thuyền chạy đến đoạn cầu Kênh Tàng địa phận xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Công an huyện Vũ Quang tiếp tục củng cố hồ sơ, đưa 2 đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Theo Theo Báo Hà Tĩnh
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.