Khởi tố 4 bị can trong vụ ồ ạt triệt hạ cả ngàn cây rừng

Phá cả cánh rừng
Phá cả cánh rừng
TPO - Phát hiện mấy quả đồi với cả ngàn cây rừng bị vạt trọc, các cơ quan chức năng của huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã ráo riết điều tra, bước đầu khởi tố 4 bị can để làm rõ vụ hủy hoại rừng quy mô lớn này.

Ngày 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Văn Cường (44 tuổi) và Đào Văn Thanh (37 tuổi); đồng thời khởi tố bị can (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với K' Tài (23 tuổi) và K' Jũng (40 tuổi) về tội hủy hoại rừng. Các bị can này đều cư ngụ tại tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, tại khoảnh 8 thuộc tiểu khu 543 (thôn Tôn K’Long, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng), Cường đã thuê Thanh phát dọn, cưa hạ cây rừng với số tiền 30 triệu đồng; còn tại khoảnh 3, Cường  thuê 7 đối tượng khác để phát luỗng cây bụi.

Các đối tượng đã hủy hoại 5,7 ha rừng với khối lượng lâm sản thiệt hại lên tới hơn 380 m3. Các khoảnh rừng bị triệt hạ nằm trong tổng diện tích gần 3.900ha rừng tự nhiên tại Tôn K’Long do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý.

Tình trạng cưa hạ cây xảy ra trong thời gian dài tại các khoảnh rừng chỉ cách trạm bảo vệ rừng Tôn K’Long khoảng 3 km.

Khởi tố 4 bị can trong vụ ồ ạt triệt hạ cả ngàn cây rừng ảnh 1

Cây có đường kính lớn bị cưa hạ

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án bởi chưa xác định được thủ phạm triệt phá một số vạt rừng khác tại tiểu khu 543. Trước đó, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy có tới 7 ha rừng bị tàn phá với số cây rừng bị đốn hạ lên tới hơn 1.400 cây, khối lượng lâm sản thiệt hại trên 440 m3.

MỚI - NÓNG