Khởi tố, bắt giam Tổng GĐ Lâm Phúc Hùng

Khám xét Cty Diamond Holiday Đông Nam Á
Khám xét Cty Diamond Holiday Đông Nam Á
TP - Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng ông Lâm Phúc Hùng (SN 1959), Tổng Giám đốc Cty Diamond Holiday Đông Nam Á, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

> Chiếm dụng hàng triệu USD của 70.000 người

Khám xét Cty Diamond Holiday Đông Nam Á
Khám xét Cty Diamond Holiday Đông Nam Á.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 23-2, Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Lâm Phúc Hùng tại trụ sở Cty Diamond Holiday ở tầng 2 tòa nhà Lilama 10 (thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Ông Hùng huy động vốn trái phép bằng chiêu quảng cáo “vừa du lịch vừa kiếm tiền”, đi du lịch thế giới chỉ với 375 USD, nghỉ tại khách sạn 3 đến 5 sao và có cơ hội kiếm hàng chục ngàn USD nếu kéo được nhiều người khác đóng tiền tham gia chương trình... Rất đông người đã đóng tiền và rủ người thân, bạn bè đóng tiền cho Cty Diamond Holiday Đông Nam Á và kết quả là chỉ được đi du lịch ngó.

Chiêu này đánh trúng lòng tham của người chơi khi bỏ ra một số tiền nhỏ mà lợi nhuận lại không có giới hạn. Nó tạo ra cho chính người chơi trở thành kẻ đi lừa những người khác vào cuộc để tạo lợi nhuận cho mình… Cuối cùng tiền mất mà ít người muốn phanh phui sự việc vì có thể số tiền bị mất không nhiều, nhưng ngược lại về phía Cty thu về số tiền cực lớn. Hoạt động này tương tự với các mạng lừa đảo tài chính Colony tại các tỉnh phía Nam hoặc mạng Vip-Viet ở phía Bắc đã bị cơ quan chức năng triệt phá vào những năm 2007-2008.

Tài liệu CQĐT thu thập ban đầu cho thấy có khoảng 73.000 người tham gia chương trình du lịch ảo trên mạng của Diamond Holiday Đông Nam Á, trong đó riêng Hà Nội có 3.000 người tham gia. Nếu tính ở mức đóng tiền thấp nhất là 375 USD/người thì số tiền Cty này đã thu lên tới hàng triệu USD.

Hiện CQĐT đang tích cực làm rõ số tiền bị lừa đảo và truy lùng Chủ tịch HĐQT Cty Diamond Holiday Đông Nam Á đang bỏ trốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG