Khởi tố kẻ đánh chết con vì mất 20 ký tiêu

Di ảnh cháu Hà
Di ảnh cháu Hà
TPO - Chiều 10/1, Đại tá Phạm Minh Thắng, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lam (SN 1983, trú xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) về 2 tội danh giết người và cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 31/12/2013, vợ chồng Lam đi rẫy về thì phát hiện trong nhà bị mất bao tiêu khoảng 20kg, trị giá hơn 3 triệu đồng. Vừa quát mắng 3 đứa con gái Nguyễn Thị Hà (12 tuổi), Nguyễn Thị Long (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy (6 tuổi) về tội bỏ đi chơi không trông nhà để trộm vào lấy mất bao hồ tiêu, Lam vừa dùng dây lưng, thước kẻ, ống nhựa đánh các con dã man mà vợ không can nổi. Khoảng 3 giờ sáng, vợ Lam thức giấc phát hiện cháu Hà đã tử vong trên giường. Sau đó, hai cháu Long và Thúy được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo để khám và điều trị các vết thương. Được biết, ở địa phương vợ chồng Lam sống khép kín, Lam hay đánh vợ và các con, gia cảnh khó khăn, số hồ tiêu này chờ bán lấy tiền tiêu Tết.

MỚI - NÓNG