Khởi tố kẻ sát hại tân sinh viên ĐH Bách khoa

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
TP - Chiều 29/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt giam Chu Văn Trường (SN 1986, quê Tuyên Quang) về tội giết người xảy ra tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) 2 ngày trước.

Trường khai với cảnh sát, do không có nghề nghiệp lại lười lao động nên lang thang ở Hà Nội và thường qua đêm tại các quán game, nhà nghỉ. Ngày 24/8, do cần tiền tiêu nên nảy sinh ý định trộm cắp, Trường đi xung quanh ngõ 165 Xuân Thủy để tìm địa điểm. Phát hiện ngôi nhà số 23 có cây cao trước cửa thuận tiện việc đột nhập nên theo dõi quy luật sinh hoạt những người bên trong.

Rạng sáng 27/8, Trường trèo cây đột nhập vào trong, lên tầng 3 ngôi nhà, phát hiện Nguyễn Quang A. (SN 1998) ngủ gục trên bàn gấp có chiếc macbook air và iPhone 6s. Tiến lại gần trộm đồ, bị A. tỉnh giấc phát hiện, Trường liền chùm chăn bịt miệng và dùng dao nhọn lấy trong nhà nạn nhân đâm liên tiếp vào ngực A. Thấy A. tắt thở, Trường trộm máy tính và điện thoại cho vào ba lô sau đó rời khỏi hiện trường. Trên đường về nhà nghỉ trên đường Hồ Tùng Mậu đã thuê trước đó, Trường vứt con dao gây án lên thùng xe tải tẩu tán. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.