Khởi tố nam thanh niên cầm dao cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Đối tượng Hoàng lúc bị bắt.
Đối tượng Hoàng lúc bị bắt.
TPO - Chiều ngày 15/3, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng CA quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố Phan Văn Hoàng (25 tuổi) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Hoàng chính là đối tượng vào Văn phòng giao dịch của phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) dùng dao uy hiếp nhân viên để lấy 50 triệu xảy ra vào ngày 2/3 vừa qua.

Theo đại tá Mẫn, nghiên cứu kỹ hành vi, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy Hoàng khi vào chi nhánh ngân hàng đã bỏ con dao lên bàn. Không có cảnh giành giật tài sản hay dùng vũ lực. Hoàng có những hành động khác thường như bình tĩnh đứng đếm đủ 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng mới dời đi, không dùng xe máy hay ôtô mà đi bộ tới hiện trường.... Do đó, Hoàng bị khởi tố về tội “cưỡng đoạt tài sản” chứ không phải tội “cướp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 2/3, Hoàng chuẩn bị một con dao giấu vào túi áo khoác rồi đi bộ đến Văn phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà). 

Hoàng không bịt mặt đi thẳng vào phòng giao dịch như một khách hàng. Ở quầy giao dịch ở tầng 2, Hoàng rút dao đặt lên bàn, đe dọa và yêu cầu nữ nhân viên đưa cho mình 50 triệu đồng "nếu không muốn đổ máu". 

Quá hoảng sợ, hai nữ nhân viên mở két sắt lấy 50 triệu đồng đưa cho Hoàng. Nhận tiền, Hoàng bình tĩnh ngồi đếm kỹ số tiền, cất vào túi áo và đi bộ ra khỏi ngân hàng. Tuy nhiên đi bộ khỏi nơi gây án được khoảng 500m, Hoàng bị hai cảnh sát cơ động công an quận Sơn Trà áp sát bắt giữ. 

Hoàng từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do sử dụng nhiều loại ma túy. Tháng 1 vừa qua, nghi phạm được xuất viện và khi bị bắt hoàn toàn không có biểu hiện bị ngáo đá.


MỚI - NÓNG