Khởi tố sát thủ giết vợ và con Trưởng ban Dân vận

Nhân bị bắt sau hai ngày gây án.
Nhân bị bắt sau hai ngày gây án.
TPO - Cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Nhân để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Nhân khai nhận đã sát hại vợ và con trai của ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện uỷ Châu Đức) là bà Phạm Thuý Nga (49 tuổi) và Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) để cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 26/10, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin về vụ án. Theo đó, sau khi sự việc xảy ra, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ. Đến sáng 26/10, các trinh sát đã bắt giữ Châu Minh Nhân.

Theo lời khai của Nhân, cách đây 2 năm, Nhân được ông Thường thuê làm cỏ nhân tạo cho sân bóng mini. Mới đây, ông Thường tiếp tục thuê Nhân đến làm cỏ nhân tạo và được ông Thường mời ăn cơm. Gia đình ông Thường sống trong biệt thự rộng hơn 1.000m2, xung quanh tường cao, Nhân nghĩ gia đình ông có tiền nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, trước ngày gây án, Nhân mượn xe máy của ông Thường để đi sau đó trả lại và thông báo sẽ về quê Bình Định ngay trong ngày để nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, Nhân không về mà ở lại để tìm cách trộm tài sản.

Chiều 24/10, Nhân đột nhập vào nhà ông Thường để lục tìm tài sản nhưng nghe tiếng bước chân của Toàn, Nhân nhặt một thanh sắt ngay trong nhà và đánh nhiều nhát vào đầu khiến em Toàn bất tỉnh. Sau đó Nhân trói nạn nhân lại để trong nhà kho rồi tiếp tục lên gác lục tìm tài sản thì bị bà Nga phát hiện. Nhân dùng thanh sắt đánh làm bà Nga ngất xỉu rồi bế bà Nga lên giường dùng gối đè lên mặt gây ngạt thở khiến bà Nga tử vong. Sau khi gây án, Nhân lấy tài sản gồm điện thoại di động, nhẫn, bông tai, hơn 2 triệu đồng và một chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Nhân khai ban đầu chỉ có ý định vào nhà ông Thường để trộm tài sản nhưng bị phát hiện nên ra tay giết nạn nhân. Trước đó, khoảng 17h ngày 24/10, ông Thường đi làm về thấy vợ nằm bất động trong phòng ngủ còn con trai nằm chết trong tư thế bị trói, đầu có nhiều vết thương, tường và sàn nhà có nhiều vết máu ở tầng trệt.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.