Khởi tố, tạm giam hai “nhà báo dỏm” cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ
Sáng 5/4, nguồn tin cho biết Cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Gia Thỏa (27 tuổi, quê Đan Phượng, Hà Nội) và Phan Văn Quân (42 tuổi, Yên Thành, Nghệ An) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Thỏa và Quân có gọi điện thoại cho một giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An xưng là ở báo Bảo Vệ Pháp Luật (BVPL) để "liên hệ công tác". Sau đó, hai đối tượng trên yêu cầu giám đốc doanh nghiệp phải đưa 50 triệu đồng nếu không sẽ bị đăng bài những sai phạm.

Khởi tố, tạm giam hai “nhà báo dỏm” cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp ảnh 1

Nguyễn Gia Thỏa

Đến khoảng 0 giờ 30 sáng 2/4, sau khi nhận tiền của doanh nghiệp, Thỏa và Quân bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ. Công an thu giữ trong xe ô tô của Thỏa và Quân dùng để đi "tác nghiệp" số tiền 20 triệu đồng. Khám xét trong túi xách của Thỏa, công an phát hiện thêm hai phong bì bên trong đựng số tiền 24 triệu đồng.

Khởi tố, tạm giam hai “nhà báo dỏm” cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp ảnh 2

Phan Văn Quân

Đồng thời, công an thu giữ một giấy giới thiệu cấp cho Thỏa. Trao đổi qua điện thoại, cán bộ phụ trách phòng Quảng cáo báo BVPL cho biết: "Thỏa chỉ là CTV quảng cáo".

Trả lời báo chí, ông Phạm Xuân Chiến, Tổng Biên tập báo BVPL, cũng cho biết: "Thỏa và Quân không phải là phóng viên của báo. Nếu khai là phóng viên báo BVPL là không đúng, như thế là mạo nhận. Hai người này chỉ là cộng tác viên của báo làm quảng cáo và phát hành".

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Yên Thành tiếp tục lấy lời khai, làm rõ

Theo Theo Pháo luật TP.HCM
MỚI - NÓNG