Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang

Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang
TPO - Ngày 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Tuyên Quang.

> Bắt được hung thủ thứ hai vụ cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang

Trần Văn Hà và Đặng Công Hạnh tại cơ quan điều tra
Trần Văn Hà và Đặng Hữu Hạnh tại cơ quan điều tra.
 

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Hạnh (SN 1978, trú tại Ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”, cướp tài sản; khởi tố bị can Trần Văn Hà (SN 1991, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10-4, Hạnh và Hà đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 (155 đường Quang Trung, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), đâm trọng thương anh Nguyễn Mạnh Dũng - chủ tiệm vàng và dùng súng bắn bị thương ông Lê Từ Hoàng.

Với sự phối hợp truy đuổi bắt cướp, nhân dân và công an khu vực đã bắt được Đặng Hữu Hạnh. Không lâu sau đó, Trần Văn Hà cũng đã sa lưới tại Hà Giang.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Hữu Hạnh cho biết, bốn tháng trước đó, Hạnh quen Hà trong thời gian sống lang thang ở Bình Dương. Do đang nợ gần nửa tỷ đồng, không có khả năng chi trả nên cả hai nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Hai tên đã mua súng tự chế, dao chọc tiết lợn để làm công cụ gây án và thực hiện vụ cướp bất thành tại tiệm vàng Tuấn Anh 2 (155 đường Quang Trung, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Khi bị truy đuổi, Hạnh đã trốn vào buồng ngủ của ông Lê Từ Hoàng (50 tuổi, trú tại tổ 24 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang). Bị ông Hoàng phát hiện dùng gạch đánh thẳng vào lưng và truy đuổi quá "sát" tên Hạnh rút súng "mở đường máu" khiến ông Hoàng trọng thương ở chân. Ngay sau đó, tên cướp này bị người dân bắt giao cho cơ quan chức năng.

Khai thác "nóng" đối tượng bị bắt, lực lượng điều tra xác định được đối tượng Hà đang bỏ trốn. Một nguồn tin cho biết, Hà có người thân ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Khả năng sau khi gây án, đối tượng này sẽ bỏ trốn tại đây.

17h30 ngày 10-4, tổ trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang lập tức lên đường đi Hà Giang, phối hợp với công an sở tại lên kế hoạch vây bắt đối tượng, động viên ra đầu thú.

Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục trong đêm, 0h15 ngày 11-4, Trần Văn Hà đã ra đầu thú và được di lý về Tuyên Quang phục vụ điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG