Khởi tố vụ giết người, đốt xác phi tang ở Long An

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường
Nạn nhân bị đốt xác không có giấy tờ tùy thân, nhiều ngày qua chưa ai đến nhận dạng. Nhà chức trách đã khởi tố vụ án để điều tra.

Tối 16/10, thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Long An, cho biết vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân bị giết, đốt cháy thi thể, được phát hiện tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Giết người để truy xét nghi phạm gây án.

Trước đó, khoảng 4h20 ngày 10/10, người dân đi ngang qua cầu kênh T12 thuộc ấp 4, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa phát hiện thi thể nam bị đốt cháy nằm giữa con lộ vắng. Nhiều người khẳng định tử thi được một xe du lịch 4 chỗ chở đến, đem bỏ tại đây rồi chạy ra Quốc lộ 62.

Nạn nhân bị đốc xác khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1,63 m đến 1,65 m, nặng 70-80 kg, tóc đen thẳng, bắp tay trái có xăm hình chim đại bàng xòe cánh, khuyết răng số 4 hàm trên bên phải; mặc áo thun vàng, áo khoác màu xanh đen, quần đùi xám, không mặc quần lót... Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG