Khởi tố bị can nhóm săn thú rừng trong Sách Đỏ

Khởi tố bị can nhóm săn thú rừng trong Sách Đỏ
TP - Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn đề nghị khởi tố vụ án, bị can với một số cán bộ CA TPHCM vào khu bảo tồn thuộc Khu dự trữ thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu săn bắn thú rừng trái phép.

Vụ săn bắn thú rừng diễn ra vào đêm 21/4, rạng sáng ngày 22/4. Vụ việc đã không bị phát hiện nếu như trên đường về không bị sự cố: Thượng tá,  Phó Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ (PC22) Nguyễn Tấn Tài (SN 1957), thành viên trong nhóm săn bắn bị cướp cò súng và chết sau đó.   

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 21/4, ông Nguyễn Tấn Tài ngồi trên xe U-oát của Phòng Hậu cần (CA TPHCM) mang biển số xanh 51A – 0599 do Nguyễn Tấn Lộc (SN 1981, lái xe Phòng Hậu cần) lái, đến nhà ông Nguyễn Văn Dần (SN 1957, cấp hàm Thiếu tá, cán bộ Trường Nghiệp vụ CA TPHCM, ngụ ở đường  Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) để rủ ông Dần đến  Khu bảo tồn nói trên, săn thú rừng.

Ông Tài lấy 3 khẩu súng đang gửi ở nhà ông Dần (cách đó 1 năm), gồm: 1 khẩu ca-líp và 2 súng loại thể thao quốc phòng. Sau đó, toán thợ săn vào rừng.

Tối cùng ngày cả nhóm đến phân trường 2 của Khu dự trữ thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, họ đã hạ gục 8 con chồn. Nhóm động vật bị họ bắn hạ được Chi cục Kiểm lâm tỉnh phân loại, nhóm chính cụ thể như sau: 1 con Cầy giông (có tên khoa học là Viverra zibetha, nặng 0,2kg, xếp vào nhóm IIB0 cần được bảo  tồn); 1 con chồn vàng (Mastes fluvigula, nặng 0,2 kg); 7 con cầy vòi mốc (Pagumu larvata, nặng 12kg);

1 con sóc đỏ (Sriurus spendens, nặng 0,5kg; 1 con đại bàng đen (Aqula clanga, nặng 1 kg); 5 con cheo cheo (Tagulus, nặng 0,4kg, thuộc nhóm bảo tồn ký hiệu IIB); 1 con rùa đất (Heosemysgrandis, nặng 2,5 kg, nhóm IIB); 3 con gà rừng (Gallus gallus, nặng 0,5 kg).

Ngoài con rùa đất duy nhất sống sót được thả về rừng, tất cả còn lại đều bị trúng đạn và chết, trong đó 1 được thui lửa và rửa sạch sẽ.   

Khi trở về, theo các nhân chứng trên chiếc xe U-oát, ông Dần ngồi phía trước giữ 1 khẩu súng thể thao quốc phòng có ống ngắm, hộp tiếp đạn lắp sẵn 5 viên; ông Tài ngồi băng ghế dưới.

Khẩu súng được ông Dần dựng vào lưng ghế, nòng súng chếch về phía sau. Khi đi đến đoạn Km số 3, đường 767 thuộc ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn, Trảng Bom) do xe bị xóc nên khẩu súng từ ghế rơi xuống, ông Dần vội chụp lấy thì súng cướp cò nổ, gây thương tích cho ông Tài.

Viên đạn găm vào đầu ông Nguyễn Tấn Tài, từ đường nhân trung thấu vào trong gây vỡ xoang hàm bên phải, xuyên vào não lên đỉnh đầu. Sau đó ông Tài được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) để cấp cứu và tiếp tục được chuyển về Bệnh viện 115 TPHCM nhưng ông Tài đã chết. 

Kết  quả khám nghiệm tử thi của cơ quan điều tra xác định, ông Tài chết do giập não, chảy máu não vì bị đạn súng bắn xuyên qua xoang bướm vào não.

CA tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Nguyễn Văn Dần và Nguyễn Tấn Lộc vì: “Vô ý làm chết người”, “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm; sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Ban giám đốc CA TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Văn Dần và Nguyễn Tấn Lộc.

MỚI - NÓNG