Không cho hàng lậu qua năm cửa ô

Không cho hàng lậu qua năm cửa ô
TP - Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu càng phức tạp. Đây là thời gian lực lượng quản lý thị trường Hà Nội luôn phải căng mình…

>> Phát hiện lô hàng lậu trị giá 300 triệu đồng

Lực lượng QLTT phối hợp công an kiểm tra, xử lý các trường hợp vận chuyển hàng lậu Ảnh: Dương Lê
Lực lượng QLTT phối hợp công an kiểm tra, xử lý các trường hợp
vận chuyển hàng lậu. Ảnh: Dương Lê.

Phục kích

Gần 3 giờ sáng, tốp trực đêm Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội), bất ngờ nhận được tin báo một xe hàng lậu từ Hải Phòng sẽ tập kết tại chân cầu Vĩnh Tuy. Đội trưởng Bùi Hữu Hòa nhấc máy bộ đàm phát hiệu lệnh lên đường. Chưa đầy chục phút, toàn bộ kíp trực đêm của đội đã tập kết tại chân cầu Vĩnh Tuy.

Trong màn đêm, những chiếc xe tải rầm rập từ trên cầu lao vào nội thành, nhưng chiếc xe có đặc điểm như nguồn tin báo vẫn chưa xuất hiện. Một tiếng, hai tiếng… Cuộc phục kích kéo dài đến 8 giờ sáng thì vị đội trưởng quyết định để thành viên tạm về nghỉ.

Tưởng trắng tay, thì vài phút sau tin báo chiếc xe chở hàng lậu trọng tải khoảng 3 tấn, mang biển kiểm soát số 16 đang tập kết tại bãi đất trống dưới gầm cầu Long Biên. Đúng lúc tài xế mở thùng xe chuẩn bị cho dỡ hàng thì đội QLTT ập vào kiểm tra. Hơn hai tấn hàng, trong đó có đến một tấn bánh kẹo nhãn mác đầy chữ Trung Quốc nhưng không ghi rõ xuất xứ, hạn sử dụng, không hóa đơn kèm theo. Hơn 1 tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, kèm theo khuy bấm, đinh tán và xăm sao vàng giả… Tổng hàng hóa trên xe trị giá khoảng 200 triệu đồng. Lái xe bị tạm giữ các giấy tờ liên quan, xe hàng bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Những thủ đoạn mới

“Cứ đến Tết là dịp các đối tượng buôn bán hàng lậu hàng giả hoạt động tấp nập. Đây cũng là dịp chúng tôi phải căng mình với cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu giữa Thủ đô - Ông Nguyễn Công San, Đội trưởng Đội QLTT số 1 nhận định.

Theo lực lượng QLTT Hà Nội, từ đầu tháng 11 đến nay, qua kiểm tra trên 12.000 điểm, cửa hàng..., lực lượng này đã phát hiện 5.800 vụ vi phạm, trong đó 985 vụ vi phạm về hàng lậu, 2.100 vụ vi phạm về hàng kém chất lượng, thu nộp ngân sách 541 tỷ đồng. 

Theo lực lượng QLTT Hà Nội, năm nay các đối tượng buôn lậu áp dụng các thủ đoạn mới. Phổ biến nhất là việc hàng lậu sử dụng hóa đơn trong nước. Chẳng hạn đối tượng nhập hàng lậu Trung Quốc, qua đường mòn về tập kết tại Đồng Đăng, rồi “hợp pháp” bằng hóa đơn, sau đó mới đưa hàng về xuôi. “Điều này gây khó khăn, vì chúng tôi phải thêm công đoạn xác minh, kiểm tra xuất xứ các loại giấy tờ, hóa đơn”- Ông Bùi Hữu Hòa cho hay.

Các đối tượng còn áp dụng hình thức xé lẻ hàng hóa để tập kết về Hà Nội. Hàng lậu, hàng giả tập kết tại Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc Gia Lâm, Long Biên (Hà Nội), sau đó chở bằng xe trọng tải nhỏ len lỏi vào nội thành. Vì giá trị hàng không lớn, nên khi phát hiện, lực lượng chức năng cũng chỉ xử phạt hành chính, khó bị truy tố hình sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.