Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên bắn chết người

Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên bắn chết người
Ngày 5/4, ngành Kiểm lâm cho hay trong khi đi kiểm tra ở TK 514 (lâm phần rừng  đặc dụng), 2 cán bộ kiểm lâm Trạm Gia Viễn (Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên) là Lại Văn Kiệt và Phạm Văn Tuấn phát hiện 3 đối tượng đang cưa cây  để thu hái quả.

Kiệt dùng súng AK bắn 2 phát để cảnh cáo. 2 đối tượng cư ngụ tại thôn Liên Phương, Gia Viễn, Cát Tiên liền bỏ chạy. Riêng Tạ Xuân Thuận (31 tuổi, trú tại thôn Tân Xuân, Gia Viễn , Cát Tiên) cầm trên tay 1 con dao đi từ gốc cây về hướng Lại Văn Kiệt. Kiệt cho rằng đối tượng sẽ có hành vi chống đối  mình nên tiếp tục bắn thêm 2 phát súng và trúng người Thuận làm anh gục chết tại hiện trường.

Sự việc xảy ra vào 13 h ngày 2/4 và  trong đêm đó gia đình anh Thuận cùng hơn 100 người dân địa phương kéo đến Trạm Kiểm lâm Gia Viễn ném đá làm vỡ một số  tấm kính cửa và ngói lợp mái nhà. Công an Lâm Đồng đã tạm giữ Lại Văn Kiệt để điều tra ; đồng thời kết hợp với  chính quyền địa phương thuyết phục mọi người giải tán.  Xác anh Thuận đã được gia đình đưa về  nhà để chôn cất.

Cơ quan chức năng  thu giữ tại hiện trường 2 vỏ đạn AK, có dấu máu, cách gốc cây ươi khoảng 4 – 5 m và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.