Lại hành hung cảnh sát giao thông

Lại hành hung cảnh sát giao thông
TP-Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang tạm giữ Phạm Công Khánh (SN 1986, quê Nghệ An). Đêm 21-8, Khánh cùng 2 người bạn chở nhau trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT ra tín hiệu dừng xe.

Thay vì chấp hành, Khánh đã gây sự với thiếu úy CSGT Ngô Bách Sơn Lâm và hạ sĩ Nguyễn Thành Duy. Khánh còn túm cổ áo, đấm vào mặt anh Duy.

Song Nguyễn

* Kẻ giết cụ bà 83 tuổi sa lưới. Ngày 25-8, Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bị can Nguyễn Đức Thuần (SN1984, ở TP Kon Tum) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 22-8 Thuần vào nhà bà Ngô Thị Mỹ (1928, ở 84 Trần Nhân Tông, TP Kon Tum) để ăn trộm. Bị bà Mỹ phát hiện tri hô, Thuần đã dùng dao Thái Lan đâm bà Mỹ, để tẩu thoát, đến 17 giờ bà Mỹ tử vong.

* 28 năm tù cho hai “tú ông”. Hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Quyết Dũng (SN 1983) và Nguyễn Tiến Bảo (SN 1989, cùng ở xã Phù Đổng, Gia Lâm) mỗi bị cáo 14 năm tù về hành vi buôn bán người. Tháng 5-2010, chị L. (quê Thanh Hóa) đến nhà Dũng mua giầy, dép, bị Dũng tán tỉnh rồi cùng Bảo lừa bán sang TQ làm gái mại dâm. Ngoài chị L, 2 “tú ông” này còn lừa bán 3 cô gái khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.