Làm giả 35 con dấu các loại để lừa đảo

Làm giả 35 con dấu các loại để lừa đảo
Sáng 7/4/2005, cán bộ phòng an ninh văn hóa (Công an Hà Nội )tổ chức họp báo công bố vụ án " Làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng Phạm Huy Hồng (sinh năm 1964), Hoàng Đình Nam (sinh năm 1983) và Nguyễn Như Sửu( sinh năm 1961) cùng có hộ khẩu ở Bắc Ninh đã cấu kết với nhau làm 35 con dấu giả các loại, trong đó có nhiều dấu giả các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề, dấu của cơ quan chính quyền, cơ quan Bộ Quốc phòng cùng nhiều dấu chức danh, dấu công chứng Nhà nước.

Số dấu giả này được dùng làm văn bằng, giấy tờ giả cung cấp cho nhiều đối tượng thi vào Đại học, đi xin việc, xuất khẩu lao động. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và bắt tạm giam Hồng và Sửu.  

MỚI - NÓNG